MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tranh chấp trên biển và mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc

13-07-2014 - 23:42 PM | Tài chính quốc tế

Các tranh chấp trên biển và mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc là vấn đề được báo giới chú ý trong tuần vừa qua.

Mỹ lâu nay đã có nhiều lời cảnh báo ngày càng mạnh mẽ đối với những hành động của Trung Quốc ngang ngược vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa ổn định hòa bình và an toàn hàng hải tại Biển Đông.

Mỹ tiếp tục nhấn mạnh quan điểm của mình trong một loạt sự kiện liên quan diễn ra trong tuần vừa qua như cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung lần thứ 6 tại Bắc Kinh hay Hội thảo về Biển Đông tại Washington.

Đưa tin về Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung, báo Thời đại châu Á cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo các đối tác Trung Quốc rằng: “Việc tìm cách tạo ra một hiện trạng mới ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh có tranh chấp với các nước láng giềng là không thể chấp nhận được”.

Ông Kerry nêu rõ, các nước không được phép hành động đơn phương để thúc đẩy các lợi ích cũng như các yêu sách chủ quyền.

Trang Rapplep của Philippines cũng dẫn lời Ngoại trưởng John Kerry cho rằng, theo đuổi tham vọng lãnh thổ bất chấp sự ổn định và hòa hợp trong khu vực là không thể chấp nhận được. Mỹ tin rằng, trật tự dựa trên các nguyên tắc ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương là cần thiết và Mỹ muốn Trung Quốc đóng góp và tham gia vào trật tự đó mà không tìm cách chống lại các chuẩn mực khu vực và toàn cầu.

BáoNgôi sao Philippines, trích đăng ý kiến của một quan chức cấp cao Mỹ tại Đối thoại Mỹ - Trung rằng, tuyên bố của Bắc Kinh về chủ quyền đối với hầu hết diện tích Biển Đông là hết sức mơ hồ và chính các hành động của Trung Quốc đã gây ra căng thẳng.

Phía Mỹ nhấn mạnh, Trung Quốc vẫn cam kết sử dụng các công cụ ngoại giao và hòa bình giải quyết các tuyên bố và tranh chấp chủ quyền nhưng Mỹ muốn thấy Trung Quốc thực hiện những lời nói đó.

Trung Quốc đã trở thành một mối nguy hiểm cho sự ổn định ở Đông Nam Á và họ cần biết điều đó để chấm dứt các hành động khiêu khích trên biển. Đây là ý kiến của các học giả và các nhà hoạch định chính sách tại cuộc hội thảo lần thứ 4 về Biển Đông của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế tại Washington DC đã được báo chí quốc tế ghi nhận.

Trang mạng tin tức châu Âu cho biết, tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban tình báo hạ viện Mỹ cáo buộc Trung Quốc tham lam và công khai gây hấn nhằm thực hiện mưu đồ kiểm soát Biển Đông và các nguồn tài nguyên ở đó. Ông cũng kêu gọi Chính phủ Mỹ can dự trực tiếp và mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc.

Ông Patrick Cronin, Giám đốc Chương trình An ninh Mỹ châu Á – Thái Bình Dương tại Trung tâm An ninh Mỹ cho biết, Trung Quốc cần phải hiểu rằng, bất cứ hành động đơn phương và sử dụng vũ lực nào đều không thể chấp nhận được.

Thời báo tài chính tiết lộ, trước sự gia tăng hàng loạt các hành động ngang ngược phi lý của Trung Quốc, Mỹ đang phát triển các chiến thuật quân sự mới để ngăn chặn những bước tiến từ từ nhưng quyết đoán của Trung Quốc nhằm bành trướng ở Biển Đông.

Thách thức đối với Mỹ là làm sao ngăn chặn những hành động ngang ngược quy mô nhỏ của Trung Quốc mà không làm leo thang tranh chấp và không can dự trực tiếp vào một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn.


cucpth

Theo VTV

Trở lên trên