MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triển vọng mua bán sáp nhập doanh nghiệp năm 2009 đầy u ám

30-12-2008 - 16:25 PM | Tài chính quốc tế

Càng đến thời điểm cuối năm, số lượng vụ M&A bị huỷ tăng nhiều hơn. Tháng 11/2008, số vụ M&A thành công tại Mỹ giảm 86% so với cùng kỳ năm 2007.

Vụ việc Dow Chemical mới đây là một kết thúc buồn cho năm 2008, cổ phiếu của tập đoàn này sụt giảm, khả năng thâu tóm đối thủ Rohm & Haas vẫn chưa đến hồi kết. Đây chính là điềm báo về triển vọng của lĩnh vực mua bán và sáp nhập doanh nghiệp thế giới năm 2009.

 

Đầu tháng 12/2008, Dow Chemical thông báo đóng cửa 20 nhà máy và cắt giảm 5.000 việc làm. Cổ phiếu của Dow hạ tới hơn 50% trong năm 2008. Phiên giao dịch gần nhất tại thị trường Mỹ, cổ phiếu tập đoàn này hạ tới 19%.

 

Dow Chemical là tập đoàn đa quốc gia có doanh thu hàng năm 54 tỷ USD, với 46.000 nhân viên hoạt động tại hơn 175 quốc gia, trong đó có Việt Nam, chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nhựa, hóa chất và các sản phẩm nông nghiệp.
 

Triển vọng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp năm 2009 hết sức u ám. Khả năng thâu tóm của Dow Chemical đối với Rohm & Haas giảm đi nhiều khi chính phủ Coét cho biết sẽ ngừng rót 9 tỷ USD cho Dow Chemical.

 

Theo số liệu mới nhất từ Dealogic, 1.300 vụ thâu tóm và sáp nhập với giá trị 911 tỷ USD đã bị huỷ trong năm 2008. Số vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp bị huỷ tại Mỹ năm 2008 cao hơn 29% so với năm 2007.

 

Càng đến thời điểm cuối năm, số lượng vụ M&A bị huỷ tăng nhiều hơn. Tháng 11/2008, số vụ M&A thành công tại Mỹ giảm 86% so với cùng kỳ năm 2007.

 

Nguyên nhân chính khiến việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp đi xuống là thị trường tín dụng đóng băng. Ngay cả những công ty lớn có uy tín cũng gặp nhiều khó khăn trong việc có đủ tiền để thâu tóm công ty khác.
 
Nguyên nhân thứ hai chính là nỗi sợ, các giám đốc điều hành, ban lãnh đạo, nhà đầu tư và tổ chức cho vay đều không thể dự đoán được chắc chắn về tương lai của chính họ, khả năng tiến hành các vụ mua bán, sáp nhập là điều rất khó.
 

Tuy nhiên sẽ vẫn có một số công ty quan tâm đến việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp vì nhiều lý do. Nhiều công ty vì kinh doanh quá khó khăn buộc phải bán tài sản để tăng vốn. Những công ty là "kẻ thua" trên thị trường sẽ buộc phải để công ty lớn hơn thâu tóm. Vụ Bank of America mua lại Merrill Lynch là một ví dụ tiêu biểu.

 

 

Ngọc Diệp

Theo Businessweek

 

ngocdiep

Trở lên trên