Động thái đầu tiên của Triều Tiên với quốc tế sau tang lễ của Chủ tịch Kim Jong-il là lời tuyên bố quyết không thay đổi chính sách với Hàn Quốc và các nước phương tây.
"Chúng
tôi tuyên bố đến các nhà chính trị thế giới, trong đó có Hàn Quốc, rằng chúng
tôi sẽ không thay đổi bất cứ chính sách nào", Ủy ban Quốc phòng quốc gia
Triều Tiên (NDC) tuyên bố trên hãng thông tấn chính thức.
NDC chỉ
trích việc Hàn Quốc cấm người dân sang Bình Nhưỡng viếng Chủ tịch Kim và thề sẽ
trả đũa vì hành động mà họ gọi là bất kính này. Bình Nhưỡng cũng khẳng định sẽ
không bao giờ hợp tác với chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak.
Quan hệ
giữa Bình Nhưỡng và Seoul đóng băng khi ông Lee lên nắm quyền vào năm 2008 và
cắt giảm viện trợ kinh tế cho Triều Tiên nhằm phản đối chương trình hạt nhân
của nước này. Căng thẳng liên Triều càng lên cao kể từ tháng 3/2010, khi tàu
hải quân Hàn Quốc bị ngư lôi đánh chìm. Seoul
cáo buộc do Bình Nhưỡng tấn công. Tuy nhiên, Triều Tiên bác bỏ cáo buộc trên.
"Thế
giới sẽ được chứng kiến hàng triệu binh sĩ và nhân dân Triều Tiên, thống nhất
dưới sự lãnh đạo của đại tướng Kim Jong-un để biến nỗi đau thương và nước mắt
thành sức mạnh và đạt đến chiến thắng cuối cùng", AFP dẫn tuyên bố của
NDC.
NDC là cơ
quan quyền lực hàng đầu của Triều Tiên. Cố chủ tịch Kim Jong-il từng giữ vai
trò đứng đầu cơ quan này. Con trai út và là lãnh đạo kế nhiệm Triều Tiên, đại
tướng Kim Jong-un, vẫn chưa đưa ra phát biểu nào kể từ sau cái chết của cha hôm
17/12.
Kim
Jong-un, 29 tuổi, được phong hàm tướng 4 sao vào năm ngoái và là phó chủ tịch
Quân ủy trung ương Triều Tiên. Hôm qua, sau quốc tang của ông Kim Jong-il,
Triều Tiên đã tuyên bố Kim Jong-un là người kế nhiệm lãnh đạo Triều Tiên và
lãnh đạo tối cao của đảng, nhân dân và quân đội. Trung Quốc, đồng minh lớn của
Triều Tiên, cũng bày tỏ sự ủng hộ với lãnh đạo mới.
Trợ lý
Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell sẽ thăm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tuần
tới đến thảo luận về tình hình và tương lai của Triều Tiên sau cái chết của ông
Kim và các vấn đề khác. Mỹ hiện có 28.500 binh sĩ triển khai ở Hàn Quốc.
Theo Anh
Ngọc
VnExpress