MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trông chờ số liệu kinh tế và Hy Lạp, phố Wall giảm điểm

03-06-2015 - 08:26 AM | Tài chính quốc tế

5 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu bởi các nhóm nguyên vật liệu thô và năng lượng. Các nhóm điện nước và y tế giảm mạnh nhất.

Phố Wall giảm điểm với các chỉ số có lúc rơi xuống mức thấp nhất 3 tuần trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá các số liệu kinh tế và theo dõi tiến trình đàm phán nợ ở Hy Lạp.

Kết thúc phiên hôm qua (2/6), chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 0,1%, xuống còn 2.109,60 điểm. Trước đó chỉ số này giảm tới 0,6%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng mất gần 0,1%, xuống còn 18.011,94 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng giảm 0,1%.

5 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu bởi các nhóm nguyên vật liệu thô và năng lượng. Các nhóm điện nước và y tế giảm mạnh nhất.

Nhóm cổ phiếu của các công ty sản xuất chip giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp. Cổ phiếu của Intel giảm 1,9% sau khi thông báo về thương vụ thâu tóm Altera với giá 16,7 tỷ USD. Cổ phiếu của Avago và Microchip đồng loạt giảm hơn 1,6%.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã đồng ý đẩy mạnh đàm phán về số phận của Hy Lạp sau cuộc họp ở Berlin về cách để ngăn chặn quốc gia Địa Trung Hải này vỡ nợ. Theo Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras, nước này (chưa nhận được bất kỳ kế hoạch nào) đã trình lên kế hoạch của riêng mình.

Nhà đầu tư cũng tiếp tục đánh giá các dữ liệu kinh tế để dự báo thời điểm Fed nâng lãi suất. Các số liệu mới được công bố cho thấy hoạt động sản xuất tăng trưởng tốt hơn dự báo trong tháng 5, trong khi chi tiêu của người tiêu dùng bất ngờ chững lại trong tháng 4. Ngoài ra số đơn đặt hàng của các nhà máy cũng giảm mạnh hơn so với dự báo.

Cuối tuần này, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5. Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg dự báo sẽ có thêm 227.000 việc làm mới được tạo ra và tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ ở mức 5,4%.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên