MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung - Nhật tranh cãi đến tận Davos

23-01-2014 - 16:12 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản nói rằng “tăng trưởng kinh tế ở châu Á không nên bị lãng phí vào việc mở rộng sức mạnh quân sự”.

Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh đã “lấn sân” sang Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos – Thụy Sĩ hôm 22-1 khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi kiềm chế quân sự ở châu Á và một học giả Trung Quốc gọi ông là kẻ gây rối.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới, Thủ tướng Shinzo Abe lên tiếng bảo vệ chuyến thăm ngôi đền chiến tranh gây tranh cãi Yasukuni hồi tháng trước. Ông cho rằng chuyến thăm đó là bình thường và không có ý định làm tổn thương người Trung Quốc và Hàn Quốc.

“Chúng tôi đã cam kết không bao giờ gây chiến tranh nữa. Chúng tôi luôn mong muốn thế giới được hòa bình. Chúng ta phải kiềm chế sự mở rộng hoạt động quân sự ở châu Á, nếu không có thể mất kiểm soát” - ông Abe phát biểu. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nhật Bản nói rằng “tăng trưởng kinh tế ở châu Á không nên bị lãng phí vào việc mở rộng sức mạnh quân sự”. Mặc dù không gọi đích danh Trung Quốc nhưng bài phát biểu của ông là một thông điệp đối với Bắc Kinh.

Phát biểu về vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông, ông Abe nhấn mạnh “cần phải đặt ra các quy định nhằm thúc đẩy các hành động dựa trên luật biển quốc tế”. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi giải quyết tranh chấp thông qua “đối thoại và các quy định của pháp luật, chứ không phải bằng vũ lực hay cưỡng bức”.


Thủ tướng Abe xem việc Bắc Kinh tăng ngân sách quốc phòng trung bình 10% một năm là một sự khiêu khích. Do đó, sẽ không có kế hoạch giảm căng thẳng vì Trung Quốc tiếp tục theo đuổi việc tăng cường quân sự.

Hai nước này từng cáo buộc bên còn lại hiếu chiến. Chuyên gia chiến lược tại Davos cho biết căng thẳng giữa hai nước có thể dẫn đến nguy cơ xung đột trên thế giới vào năm 2014, bên cạnh mâu  thuẫn giữa Iran và Ả Rập Saudi.

Theo H.Bình

huongnt

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên