Cơ quan thống kê Trung Quốc công bố dân số Trung Quốc đã lên
mức 1,37 tỷ người, trong đó bao gồm 1,3397 tỷ người trong khu vực đại lục.
Như vậy từ năm 2000 đến nay, dân số Trung Quốc tăng thêm
73,9 triệu người. Năm 2000, Trung Quốc đã tiến hành cuộc tổng điều tra dân số
lần thứ 5.
Con số mới công bố cho thấy mỗi năm dân số Trung Quốc tăng
thêm 0,57% trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010. Mức tăng trưởng dân số của
giai đoạn 1990 – 2000 đạt 1,07%. Như vậy tăng trưởng dân số Trung Quốc đang
chững lại.
Nếu tính với dân số tại Trung Quốc Đại Lục, 51,27% là nam
còn 48,73% là nữ.
Tổng số dân Trung Quốc sống tại đại lục đạt 665,57 triệu
người tương đương 49,68% dân số, cao hơn so với con số 13,46% vào năm 2000.
Số người được xếp vào nhóm dân nông thôn là 674,15 triệu
người.
Số liệu từ Cục thống kê Trung Quốc cho thấy tốc độ tăng
trưởng của dân số già tại Trung Quốc đại lục đã tăng đối với nhóm người trên 60
tuổi, nhóm này chiếm 13,26% tổng dân số Trung Quốc. Nhóm dưới 14 tuổi chiếm
16,6% tổng dân số của Trung Quốc đại lục.
Cơ quan thống kê cũng công bố tỷ lệ mù chữ tại Trung Quốc
đại lục giảm xuống 4,08% trong năm 2010 từ mức 6,72% vào năm 2000.
Nếu tính theo khu vực, tỉnh Quảng Đông, Sơn Đông, Hồ Nam, Tứ
Xuyên và Giang Tô là 5 tỉnh đông dân nhất tại Trung Quốc đại lục.
Chính phủ nước đông dân nhất thế giới đã tiến hành chương
trình tổng điều tra dân số Trung Quốc đại lục từ ngày 01/11/2010, huy động hơn
6 triệu người đi khảo sát từng khu vực và đến hơn 400 triệu gia đình trên khắp
đất nước Trung Quốc.
Chính quyền Hồng Kông, Macao và Đài Loan cũng cung cấp số
liệu cho cuộc tổng điều tra dân số này.
Ngọc Diệp
Theo Tân Hoa Xã