MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển khai thác đất hiếm quy mô lớn

17-02-2011 - 12:58 PM | Tài chính quốc tế

Chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc với một số nước sử dụng nhiều đất hiếm trên thế giới trong đó bao gồm Mỹ và Nhật đã khiến giá mặt hàng này tăng mạnh.

Cổ phiếu các công ty sản xuất đất hiếm tại Trung Quốc, nước sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, tăng mạnh tại thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến sau khi chính phủ Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển ngành.

Hôm qua Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết Trung Quốc sẽ phát triển công nghệ mới trong ngành và đẩy nhanh tốc độ sáp nhập và thâu tóm các công ty sản xuất đất hiếm trong kế hoạch 5 năm.

Trung Quốc sở hữu khoảng 95% nguồn cung đất hiếm của thế giới. Đất hiếm bao gồm 17 nguyên tố được sử dụng trong xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu, iPods và vũ khí.

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc sẽ tiến hành các biện pháp chặt chẽ để kiểm soát hoạt động khai thác đất hiếm và nâng cao tiêu chuẩn môi trường và trong khi đó tiếp tục hạn chế sản xuất cũng như xuất khẩu bằng cách áp dụng hạn ngạch.

Còn China Securities Journal đưa tin Trung Quốc sẽ khuyến khích sự phát triển của các công ty sản xuất đất hiếm quy mô lớn cũng như kiểm soát quy mô các mỏ và tăng cường hoạt động quản lý.

Chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc với một số nước sử dụng nhiều đất hiếm trên thế giới trong đó bao gồm Mỹ và Nhật đã khiến giá mặt hàng này tăng mạnh.

Chính phủ Trung Quốc đưa ra hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm vào năm 1999. Tháng 7/2010, chính phủ Trung Quốc công bố hạn chế xuất khẩu 72% để đáp ứng nhu cầu nội địa và đảm bảo nguồn cung.

Khánh Ly

Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên