MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng thấp nhất 30 năm

29-10-2015 - 11:44 AM | Tài chính quốc tế

Các lãnh đạo Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận mức mục tiêu tăng trưởng yếu nhất kể từ khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bắt đầu mở cửa cách đây 3 thập kỷ.

Phát biểu trước các Đảng viên tham dự Hội nghị TW 5 khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 23/10, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh trong 5 năm tới kinh tế Trung Quốc cần tăng trưởng ít nhất 6,53% mỗi năm để có thể đạt được mục tiêu xây dựng “xã hội thịnh vượng” mà Chính phủ nước này đã đề ra.

Ông Lý cũng cho rằng NHTW Trung Quốc (PBOC) không nên áp dụng chính sách nới lỏng định lượng để bơm quá nhiều tiền vào nền kinh tế. Lời bình luận này thể hiện PBOC phản đối các chương trình mua tài sản trực tiếp của Nhật Bản và Mỹ mạnh mẽ như thế nào, dù nước này cũng đang trong chiến dịch nới lỏng chính sách tiền tệ để tăng thanh khoản và hỗ trợ nền kinh tế đang tăng trưởng yếu ớt nhất trong 25 năm.

Hôm nay (29/10), kỳ họp nhằm thảo luận các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn 2016 – 2020 đã kết thúc. Đây là kế hoạch 5 năm đầu tiên kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường lên nắm quyền.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên