Trung Quốc sẽ cho phép các ngân hàng nước ngoài được nâng tỷ lệ đóng góp trong các ngân hàng liên doanh từ 33% lên 49%. Đây là một bước quan trọng trong kế hoạch mở cửa thị trường tài chính.
Quyết định này được đưa ra ngày hôm qua (4/5) khi đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc kết thúc tại Bắc Kinh. Trung Quốc hứa hẹn sẽ tạo cho các ngân hàng nước ngoài cơ hội tham gia sâu hơn vào nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và trái phiếu.
Bắc Kinh cũng lần đầu tiên cho phép các tập đoàn nước ngoài thành lập các liên doanh môi giới để giao dịch các hợp đồng tương lai đối với cả hàng hóa và các sản phẩm tài chính. Mức đóng góp tối đa là 49%.
Trước đây, Mỹ và châu Âu đã liên tục hối thúc Trung Quốc nới lỏng các qui định về sở hữu nước ngoài trong các công ty chứng khoán liên doanh song Bắc Kinh tỏ ra ít hứng thú. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã dần dần mở rộng cửa cho đầu tư nước ngoài.
Các công ty chứng khoán liên doanh của Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley và Ngân hàng Hoàng gia Scotland, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs và UBS đã sẵn sàng triển khai dịch vụ bảo lãnh ở Trung Quốc.
Các ngân hàng nước ngoài đã không thu được lợi nhuận từ hoạt động chứng khoán như dự đoán ở thị trường Trung Quốc. Khi mới vào thị trường này cách đây 5 năm, UBS và Goldman là một trong những ngân hàng dẫn đầu trong nghiệp vụ bảo lãnh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thị phần đã bị thu hẹp đáng kể trước sự cạnh tranh của các công ty trong nước. Đồng thời, tỷ lệ giới hạn 33% cũng là nguyên nhân khiến hoạt động kinh doanh bị hạn chế. Trung Quốc là một thị trường IPO lớn nhất thế giới.
Thu Hương
Theo Trí Thức Trẻ/FT