Tin mới

Trung Quốc đẩy mạnh thâu tóm ngành công nghiệp Đức

Trung Quốc đẩy mạnh thâu tóm ngành công nghiệp Đức

Từ đầu năm 2011 đến nay đã có tới 21 doanh nghiệp của Đức bị Trung Quốc mua lại. Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nước rót nhiều vốn FDI nhất vào Đức.

Nhiều năm nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đức – thành phần được coi là xương sống của nền kinh tế Đức – vẫn khinh thường các công ty đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, với sự suy giảm của kinh tế toàn cầu, người Đức buộc phải ngừng kiêu ngạo. Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã mua lại 9 “Mittelstand” ( thuật ngữ chỉ các công ty vừa và nhỏ ở Đức). Hầu hết các công ty này đều thuộc sở hữu gia đình và số nhân viên dưới 500 người.

Từ đầu năm 2011 đến nay đã có tới 21 doanh nghiệp của Đức bị Trung Quốc mua lại. Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành nước rót nhiều vốn FDI nhất vào Đức. Trong thời kỳ khủng hoảng, rất nhiều công ty Đức lâm vào tình trạng khó khăn và vốn đầu tư từ Trung Quốc có thể giúp họ thoát khỏi khủng hoảng. 

Thương vụ thâu tóm lớn nhất xảy ra vào tháng 1 khi Sany Heavy Industry đồng ý mua lại Putzmeister Holding, nhà sản xuất máy trộn bê tông lớn nhất nước Đức với giá 653 triệu USD. Trong năm 2009, doanh số bán ra của Putzmeister đã bị sụt giảm mất một nửa, xuống còn 439 triệu euro (tương đương 549 triệu USD) khiến công ty này phải tái cấu trúc và tìm kiếm nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, xu hướng này cũng gặp phải sự phản kháng của người Đức. Cách đây không lâu, các chủ doanh nghiệp Đức cho biết họ lo sợ rằng các công ty Trung Quốc sẽ phá hủy các công ty và chuyển hết việc làm sang Trung Quốc sau khi đã học được các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như chế tạo máy, năng lượng mặt trời và sản xuất ô tô. Điều này sẽ làm xói mòn khu vực quan trọng nhất của nền kinh tế Đức – khu vực chiếm tới 70% lượng nhân công của toàn nước Đức. 

Để khắc phục điều này, các doanh nghiệp Trung Quốc trấn an sự lo lắng của người Đức bằng cách hứa hẹn đảm bảo việc làm. Sany có kế hoạch biến Aichtal, thị trấn nằm ở miền Tây Nam nước Đức trở thành trung tâm sản xuất máy trộn bê tông ở nước ngoài của Trung Quốc. Sany cũng hứa hẹn sẽ giữ nguyên các cơ sở sản xuất ở Đức cho đến năm 2015 và cho đến năm 2020 sẽ không cắt giảm nhân sự đồng thời gắn mác “Made in Germany” cho các sản phẩm. Sany cũng đặt mục tiêu tăng doanh số bán ra hàng năm của Putzmeister lên mức 2 tỷ euro.

Những sự đảm bảo này đã thuyết phục được 3.000 nhân viên của Putzmeister. Mặc dù chính là người trước đây đã tổ chức các cuộc đình công phản đối thương vụ này, Sieghard Bender -chủ tịch công đoàn của Putzmeister - cho biết ông tin tưởng người Trung Quốc bởi họ có chiến lược dài hạn, trái ngược với các công ty phương Tây chỉ nhắm vào lợi nhuận ngắn hạn. “Sany sẽ làm mọi thứ để có thể đem đến thành công cho Putzmeister”, ông quả quyết. 

Mặc dù ở thời điểm hiện tại cả Đức và Trung Quốc đều đang tràn đầy lạc quan, liệu làn sóng này có thể kéo dài và thực sự là lối thoát cho các doanh nghiệp Đức?  Tất cả phụ thuộc vào việc Trung Quốc có giữ được lời hứa hay không.  

Minh Anh

Theo Trí Thức Trẻ/Business Week

  Xem theo ngày : 
VCCorp Copyright 2007 - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VCCorp).
Tầng 16,17,18 - Toà nhà VTC online
Số 18 Tam Trinh, HBT, Hà Nội
Giấy phép số 218/GP-TTĐT; Cục QL phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.
Ban biên tập CafeF, Tầng 18, tòa nhà VTC Online.
Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39743410 Máy lẻ 295. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn - Đường dây nóng: 0922 096 886
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo : Ms.Hoàng Anh
Mobile: 0983 286 664
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung