MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc điều tra 37.000 quan chức tình nghi tham nhũng

06-01-2014 - 10:24 AM | Tài chính quốc tế

Truyền thông Trung Quốc đưa tin chính quyền nước này điều tra tham nhũng với gần 37.000 quan chức trong giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 11-2013.

Tân Hoa xã trích thông cáo từ Viện Kiểm sát tối cao nước này nói trong tổng số 27.236 vụ điều tra này, 21.848 vụ được coi là nghiêm trọng. 16.510 vụ (liên quan tới 23.107 quan chức) được phát hiện gây “tổn thất đối với nhân dân” lên đến 5,51 tỉ NDT (0,9 tỉ USD).

Trong khoảng thời gian này, viện kiểm sát ở Trung Quốc cũng ra 30 văn bản để quy chuẩn hóa việc triển khai luật và nâng cao chất lượng xử lý các vụ tham nhũng. Hồi tháng 10-2013, trong một báo cáo tại Quốc hội, viện kiểm sát nước này nói có 200.000 người đã bị điều tra liên quan tới việc tham ô và hối lộ trong giai đoạn từ tháng 1-2008 tới tháng 8-2012. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lấy chống tham nhũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông kể từ khi nhậm chức cách đây một năm. Chính ông lên tiếng cảnh báo tham nhũng có thể hủy hoại Đảng Cộng sản Trung Quốc và đưa ra chiến dịch nhắm vào cả quan chức cấp cao (hổ) và quan chức cấp thấp (ruồi muỗi). Cùng lúc, ông cũng phát động chiến dịch chống lãng phí, trong đó hạn chế tiệc tùng và cấm quà cáp.

Theo Anh Nguyễn

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên