MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc điều tra Phó chủ tịch Chính hiệp Tô Vinh

15-06-2014 - 15:04 PM | Tài chính quốc tế

Hôm qua 14-6, truyền thông Trung Quốc đưa tin ông Tô Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (CPPCC) bị điều tra vì tội “vi phạm kỷ luật đảng và nhà nước”.

Theo Tân Hoa xã, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra thông báo này trên mạng Internet. Ủy ban không cung cấp thông tin gì thêm.

Ở Trung Quốc, “vi phạm kỷ luật đảng và nhà nước” đồng nghĩa với tội tham nhũng.

Ông Tô Vinh là một trong 23 phó chủ tịch CPPCC. Ông đảm nhiệm cương vị trên từ tháng 3-2013, thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhiều lãnh đạo chính phủ tại Bắc Kinh bắt đầu lên nắm quyền.

Ông Tô Vinh từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây, Cam Túc và Thanh Hải trước khi giữ chức vụ tại  Bắc Kinh. Ông này là quan chức cấp cao nhất bị điều tra kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền hồi cuối năm 2012.

Lần cuối cùng ông Tô Vinh xuất hiện công khai là tuần trước ở tỉnh Thanh Hải. Khi đó ông đến thăm các doanh nghiệp địa phương và một khu vực bị động đất tàn phá hồi năm 2010.


Theo Nguyệt Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên