MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc điều tra tập đoàn hàng không bị nghi làm giá trên TTCK

29-07-2015 - 17:53 PM | Tài chính quốc tế

Số lượng công ty bị điều tra trong tháng 7 nhiều hơn so với sáu tháng trước đó cộng lại, theo một bài báo trên trang web chính thức của tờ Nhân dân Nhật báo.

Cơ quan Quản lý Trung Quốc điều tra đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) vì đã bán cổ phiếu trong thời kỳ khủng hoảng.

AVIC Capital Co. Ltd, chịu sự quản lý của một công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc, cho biết hôm thứ Tư rằng cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc đang điều tra một bộ phận của hãng. AVIC được cho là có liên quan đến đà lao dốc của TTCK Trung Quốc trong thời gian vừa qua.

Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) hôm qua (28/7) cho biết sẽ điều tra sự kiện “bán tống bán tháo” cổ phiếu nhằm làm dịu TTCK đang biến động.

Số lượng công ty bị điều tra trong tháng 7 nhiều hơn so với sáu tháng trước đó cộng lại, theo một bài báo trên trang web chính thức của tờ Nhân dân Nhật báo.

Trong một tuyên bố đăng trên Sở giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, AVIC Capital cho biết, cơ quan điều tra sẽ điều tra một công ty đầu tư trực thuộc hãng. Công ty này được cho là đã bán cổ phần ở công ty con trái quy định.

Southwest Securities Co Ltd và Kingsignal Technology Co Ltd cũng công bố những điều tra tương tự trong hồ sơ chứng khoán.

CSRC đã đưa ra một loạt các biện pháp kể từ khi cổ phiếu bị sụt giảm hơn 8% vào thứ Hai, hứa hẹn sẽ mua cổ phiếu và lên án “những người bán khống độc hại” nhằm xoa dịu các thị trường. Tuy nhiên cơ quan quản lý không định nghĩa rõ ràng thế nào là “độc hại”. Ở Trung Quốc, vẫn hoàn toàn hợp pháp khi bán khống và đầu tư vào hợp đồng kỳ hạn trên chỉ số – đây là một cách khác để kiếm tiền khi cổ phiếu sụt giảm.

Nguyễn Hoàng Mỹ Phương

Reuters

Trở lên trên