MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc giảm mua trái phiếu chính phủ Mỹ

13-04-2009 - 09:37 AM | Tài chính quốc tế

Mỹ không còn quá cần tiền của Trung Quốc, lãi suất cơ bản đồng USD tại Mỹ thấp, Mỹ sẽ vẫn có thể vượt qua khó khăn mà không phải quá phụ thuộc vào Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc bán trái phiếu trong tháng 1/2009 và tháng 2/2009 sau đó mua trở lại vào tháng 3/2009.

Vai trò của Trung Quốc là nước mua nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu của nhiều nước khác nhất trên thế giới đang thay đổi.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc quý 1/2009 tăng chậm nhất trong gần 8 năm, mức tăng 7,7 tỷ USD.

Trung Quốc đã cho Mỹ vay nhiều tiền, các chuyên gia tính toán cho thấy khoảng 2/3 trong dự trữ ngoại tệ 1,95 nghìn tỷ USD của Trung Quốc là trái phiếu chính phủ Mỹ.

Hai tháng qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và nhiều quan chức Trung Quốc khác thể hiện sự lo ngại về tình hình tài chính của Mỹ.

Tháng 1/2009, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc hạ 32,6 tỷ USD, sau đó hạ tiếp 1,4 tỷ USD trong tháng 2/2009 và tăng trở lại 41,7 tỷ USD vào tháng 3/2009. Tăng trưởng dự trữ ngoại tệ tháng 3/2009 có thể cho thấy lòng tin tại Trung Quốc đã phần nào hồi phục và hoạt động rút vốn sẽ chững lại.

Điều này cho thấy gì?

Khi Trung Quốc giảm mua trái phiếu của Mỹ, điều này cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Mỹ có thể giảm xuống. Điều này cũng cho thấy Bộ Tài chính Mỹ không còn phụ thuộc nhiều vào việc Trung Quốc mua trái phiếu như trước đây.

Nhà đầu tư trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ đã mua nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ trong thời gian gần đây bởi họ tìm đến một “chỗ trú ẩn” khỏi vấn đề hiện tại của ngành tài chính.

Như vậy Mỹ không còn quá cần tiền của Trung Quốc như trước đây, lãi suất cơ bản đồng USD tại Mỹ thấp, Mỹ sẽ vẫn có thể vượt qua khó khăn mà không phải quá phụ thuộc vào Trung Quốc.

Có dấu hiệu cho thấy người Mỹ sẽ tiêu dùng ít hơn và tiết kiệm nhiều tiền hơn khi kinh tế ngày một khó khăn. Sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn tiền đến từ Trung Quốc sẽ giảm.

Ngọc Diệp

Theo Nytimes


ngocdiep

Trở lên trên