MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012 xuống 7,5%

05-03-2012 - 09:37 AM | Tài chính quốc tế

Đây là mục tiêu thấp nhất kể từ năm 2004, cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận tốc độ tăng trưởng chậm hơn để hạn chế sự phụ thuộc vào xuất khẩu.

Theo tài liệu Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ đọc trước khoảng 3.000 nhà lập pháp tại cuộc họp thường niên của Quốc hội tại Bắc Kinh ngày hôm nay 5/3, Trung Quốc cũng thiết lập mức lạm phát mục tiêu ở 4%, không thay đổi so với năm ngoái,.

Bằng cách cắt giảm mục tiêu tăng trưởng 8% đã được duy trì trong giai đoạn 2005-2011, Thủ tướng Trung Quốc đã phát tín hiệu của Đảng Cộng sản cầm quyền về một sự thay đổi trọng tâm của sự tăng trưởng từ xuất khẩu và đầu tư sang hướng tiêu dùng. Ông Ôn Gia Bảo và các quan chức cũng đang chuẩn bị để bắt đầu quá trình bàn giao quyền lực vào cuối năm nay.

Trong một nghiên cứu đưa ra hồi tháng 2, Zhang Zhiwei, chuyên gia kinh tế Trung Quốc của Nomura Holdings Plc Hồng Kông nhận xét, "một mục tiêu thấp hơn sẽ làm thu hẹp quy mô của gói kích thích kinh tế khi chính quyền hiểu rằng tiềm năng tăng trưởng đang giảm đi. Về lâu dài, nó sẽ giúp giảm rủi ro vĩ mô và giúp tăng trưởng bền vững hơn".

Ôn Gia Bảo nhắc lại rằng, chính phủ sẽ duy trì một chính sách tài khóa “chủ động” và chính sách tiền tệ "thận trọng". Việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc với các ngân hàng trong tháng 2/2012 nhằm đẩy mạnh trở lại các khoản cho vay và duy trì tăng trưởng, sau 5 lần tăng lãi suất kể từ tháng 10/2010 đến tháng 7/2011 để giảm lạm phát.

Mục tiêu tăng trưởng thấp hơn là một phần của nỗ lực để thay đổi mô hình kinh tế đất nước bền vững và hiệu quả hơn, nhằm đạt được một " sự phát triển chất lượng cao trong một thời gian dài".

Cũng theo Thu tướng Trung Quốc, chính phủ có kế hoạch thâm hụt ngân sách ở mức 800 tỷ nhân dân tệ (127 tỷ USD), tương đương 1,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong khi mục tiêu này của năm ngoái là 900 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2% GDP.

Các quan chức đang nhắm mục tiêu tăng trưởng cung tiền 14% và tăng đầu tư tài sản cố định 16% trong năm nay.

Lan Hương

huongtd

Bloomberg

Trở lên trên