MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc kêu gọi chấm dứt sự thống trị của USD

25-03-2009 - 08:51 AM | Tài chính quốc tế

Dù Trung Quốc không kêu gọi đưa đồng Nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ mới của thế giới, đây có thể là dấu hiệu nước này muốn có vai trò lớn hơn trên thế giới.

Các chuyên gia kinh tế nhận định việc Trung Quốc kêu gọi lập ra một đồng tiền dự trữ quốc tế mới có thể cho thấy nước này lo ngại về sự suy yếu của USD và tham vọng có vai trò lớn hơn trong hội nghị thượng đỉnh G20 chuẩn bị được tổ chức.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên tuần này hối thúc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tạo ra hệ thống tiền tệ mới không chịu ảnh hưởng của chính sách một quốc gia đơn lẻ nào.

Ông Mark Williams, chuyên gia kinh tế của Capital Economics, nhận xét Trung Quốc hiện đang hết sức lo lắng về khả năng USD mất giá khi chính phủ Mỹ tiến hành các biện pháp cứu kinh tế.

Dù thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc không kêu gọi đưa đồng Nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ mới của thế giới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc muốn có vai trò lớn hơn trên thế giới.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ký hợp đồng hoán đổi tiền tệ với Indonexia. Tháng 12/2008, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ký hợp đồng này với Hàn Quốc, Hồng Kông, Malaysia và Belarus. Trung Quốc cũng chuẩn bị giao dịch thương mại bằng đồng nhân dân tệ với Hồng Kông, Macao và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Đồng nhân dân tệ đang hướng đến tháng tăng giá thứ 3 liên tiếp bởi nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng giá của đồng tiền này bởi cho rằng chính sách kinh tế của Mỹ sẽ khiến USD suy yếu.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 13/03 kêu gọi Trung Quốc đảm bảo sự an toàn cho lượng đầu tư của Trung Quốc vào trái phiếu chính phủ Mỹ. Lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ của Trung Quốc năm 2008 tăng 46% và hiện đứng ở mức khoảng 740 tỷ USD. Trung Quốc là nước nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều nhất thế giới.

Ngọc Diệp
Theo IHT

ngocdiep

Trở lên trên