MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc muốn bằng chứng mất tích của máy bay MH370

25-03-2014 - 07:37 AM | Tài chính quốc tế

Chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh chở theo 239 người, trong đó có 153 người Trung Quốc.

Ngày 25/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã yêu cầu Malaysia cung cấp tất cả thông tin và bằng chứng về chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak tuyên bố máy bay này đã rơi xuống Nam Ấn Độ Dương.

Theo Reuters, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ rõ: "Trung Quốc đã được phía Malaysia thông tin về thông báo này và chúng tôi đang hết sức quan tâm. Trung Quốc cũng đã đề nghị Malaysia cung cấp thêm mọi thông tin và bằng chứng về cách thức mà nước này đưa ra được kết luận trên.”

Trước đó, Thủ tướng Najib cho biết phân tích dữ liệu của công ty vệ tinh Inmarsat của Anh cho thấy máy bay MH370 đã bay dọc theo hành lang phía Nam và vị trí cuối cùng của nó là ở giữa Ấn Độ Dương, phía Tây Perth, Australia. Đây là một vị trí xa, và không gần bất cứ một địa điểm có thể hạ cánh nào.

Chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh chở theo 239 người, trong đó có 153 người Trung Quốc.

Kể từ khi máy bay mất tích, người thân của các nạn nhân đã được bố trí nghỉ tại khách sạn Lido ở Bắc Kinh để chờ tin về chiếc máy bay. Sau khi nghe thông báo từ Thủ tướng Malaysia, nhiều người đã bật khóc, tạo ra một khủng cảnh đầy thương cảm tại đây./.

huongnt

Theo Vietnam+

Trở lên trên