MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: ​​Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ tại Sơn Đông

23-08-2015 - 13:46 PM | Tài chính quốc tế

Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Hóa chất Nhuận Hưng, ở huyện Hoàn Đài, tỉnh Sơn Đông có là do một máy phân tách hóa chất bị bắt lửa.

Tân Hoa Xã ngày 23/8 đưa tin, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Hóa chất Nhuận Hưng, ở huyện Hoàn Đài, tỉnh Sơn Đông có là do một máy phân tách hoá chất bị bắt lửa.

Tính tới thời điểm 1 giờ 50 phút ngày 23/8, các lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa. Theo thống kê ban đầu, vụ nổ đã khiến 1 người chết và 9 người bị thương.

Hiện nay, 2 cơ quan bảo vệ môi trường của thị trấn Tri Bác và huyện Hoàn Đài đang thực hiện công tác giám sát hiện trường, và vẫn chưa phát hiện thấy sự phát thải của các loại hóa chất nguy hiểm. Vụ việc đang được tích cực điều tra.

Được biết, nhà máy xảy ra vụ nổ là nơi sản xuất nhiều loại hóa chất, trong đó có adiponitrile, một loại chất lỏng không màu, được sử dụng trong quá trình sản xuất nilon. Đây là loại hóa chất dễ bốc cháy khi gặp lửa. Hóa chất này khi cháy sẽ thải ra khói độc.

Vụ nổ này xảy ra sau chỉ 10 ngày vụ nổ kinh hoàng tại kho chứa hóa chất ở thành phố cảng Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc đêm 12/8, làm ít nhất 121 người thiệt mạng và 54 người khác hiện vẫn còn mất tích.

PV

Theo Vietnam+

Trở lên trên