Theo số liệu được Tổng cục thống kê Trung Quốc công bố ngày hôm nay (9/6), chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 3%, giảm so với tốc độ 3,4% của tháng 4. Con số này cũng thấp hơn dự báo 3,2% của các chuyên gia kinh tế trước đó.
Cùng ngày, số liệu cũng cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vượt qua con số 9,3% của tháng 4, nhưng thấp hơn nhiều so với mức dự báo 9,9% của các chuyên gia kinh tế.
Trong 5 tháng đầu năm 2012, đầu tư tài sản cố định ở khu vực phi nông thôn - chỉ số theo dõi sát sao các hoạt động xây dựng – tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, đây vẫn là mức thấp hơn so với tốc độ tăng 20,2% của giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4.
Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ tháng 5 tuy tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng là mức tăng chậm hơn so với tỷ lệ 14,1% của tháng 4.
Yu Song, chuyên gia kinh tế tại Goldman Sachs nhận định, với lạm phát giảm kết hợp với một loạt các chỉ số cho thấy các hoạt động của nền kinh tế đang giảm sút, Chính phủ sẽ có thể dễ dàng nới lỏng chính sách. NHTW Trung Quốc có thể mạnh tay cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và lãi suất trong tương lai. Thậm chí, rất có thể động thái cắt giảm mạnh lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2008 hôm thứ 5 vừa qua (7/6) được đưa ra sau khi các nhà hoạch định chính sách đã được thông báo về chỉ số các chỉ số này trước khi công bố ra công chúng.
Tuy nhiên, theo Shuang Ding, chuyên gia kinh tế tại Citigroup, bước chuyển biến lớn nhất vẫn chưa đến. Ông dự báo GDP quý II sẽ chỉ ở mức 7% đến 7,5%. Do đó, rất có thể NHTW sẽ cắt giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay.
Trong những tuần gần đây, Trung Quốc đã thực hiện một loạt sáng kiến nhằm hỗ trợ nền kinh tế như sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, đặt mục tiêu cắt giảm thuế, đẩy nhanh tiến độ thông qua các dự án đầu tư, kêu gọi tăng cường chi tiêu xây dựng đường sắt và nhiều sáng kiến khác.
Anh Thư