MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc sản xuất nhiều vàng nhất thế giới

10-04-2008 - 13:59 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc đã trở thành quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới vào năm 2007, “tước” ngôi vị mà Nam Phi đã nắm giữ trong suốt một thế kỷ qua.

Đó là kết quả khảo sát của tổ chức tư vấn kim loại quý GFMS, vừa công bố hôm 9/4. Báo cáo cũng cho biết giá vàng đang tiến gần đến mốc kỷ lục 1.100 USD/ounce trong năm 2008 này, giữa lúc thị trường tài chính toàn cầu “chao đảo”.

Giá vàng trên thị trường thế giới đã lập kỷ lục 1.032,7 USD/ounce vào hôm 17/3, chỉ bốn ngày sau lần đầu tiên “phá trần” 1.000 USD.

Trong báo cáo thường niên, GFMS cho biết sản lượng vàng thế giới đã giảm 0,4%, trong năm 2007 xuống thấp nhất trong vòng 11 năm.

Năm ngoái, châu Phi đã chứng kiến mức sụt giảm sản lượng vàng lớn nhất từ trước tới nay trong khu vực - 29 tấn, chủ yếu do Nam Phi. Sản lượng khai thác vàng ở Bắc Mỹ và châu Mỹ Latinh cũng giảm.

Ngược lại, sản lượng vàng ở châu Á lại tăng, chủ yếu ở Indonesia và Trung Quốc. Đặc biệt, năm 2007, Trung Quốc, với sản lượng 33 tấn, đã vượt Nam Phi để trở thành nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới,.

Chủ tịch GFMS, ông Philip Klapwijk, cho biết có thể Trung Quốc sẽ duy trì vị trí dẫn đầu trong năm 2008, chủ yếu do sản xuất vàng ở Nam Phi tiếp tục giảm.

GFMS dự báo sản lượng khai thác vàng của thế giới trong năm 2008 cũng sẽ chỉ ở mức như năm ngoái.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong năm nay chủ yếu do nguồn cung từ Nam Phi giảm. Hoạt động của nhiều mỏ khai thác vàng bị gián đoạn do công nhân biểu tình đòi cải thiện điều kiện làm việc, và do tình trạng khủng hoảng điện ở quốc gia châu Phi này.

Thêm vào đó, theo GFMS, trong bối cảnh thị trường tài chính hỗn loạn hiện nay, cộng với tình hình lạm phát và những căng thẳng về chính trị, giới đầu tư sẽ tăng dự trữ vàng, đây giá tăng lên mức kỷ lục mới trong năm 2008.

Tuy nhiên, ông Klapwijk cho rằng giá vàng thế giới cũng không thể vượt mốc 1.200 USD/ounce trong năm nay.

Năm 2007, Trung Quốc còn trở thành nước tiêu thụ trang sức vàng lớn thứ hai thế giới. Ấn Độ vẫn dẫn đầu bảng này, theo GFMS. Ông Klapwijk dự đoán nhu cầu tiêu thụ trang sức vàng trên thị trường thế giới sẽ giảm mạnh trong năm nay, do giá tăng cao.

                                                                                                                      Theo Đặng Lê
                                                                                                                       Dantri

ngocdiep

Trở lên trên