Như vậy, hoạt động sản xuất ở Trung Quốc suy giảm 8 tháng liên tiếp. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy gói kích thích của chính phủ chưa thể đảo ngược sự suy giảm của nền kinh tế.
HSBC và Markit Economics hôm nay (21/6) vừa công bố chỉ số quản trị người mua hàng (PMI) của nền kinh tế Trung Quốc. Theo đó, chỉ số PMI tháng 6 của Trung Quốc giảm từ mức 48,4 điểm trong tháng 5 xuống còn 48,1 điểm trong tháng 6.
Như vậy, đây là tháng thứ 8 liên tiếp hoạt động sản xuất ở Trung Quốc suy giảm. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy gói kích thích của chính phủ chưa thể đảo ngược sự suy giảm của nền kinh tế.
Chỉ số PMI dưới mức 50 điểm chứng tỏ hoạt động sản xuất đang bị suy giảm. Nếu được khẳng định lại vào ngày 2/7, sản xuất của Trung Quốc đã suy giảm với mức độ tương đương với thời kỳ từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2009.
Theo khảo sát được thực hiện trên 3.000 nhân viên ngân hàng ở Trung Quốc được công bố vào ngày 19/6, 32% trong số họ cho rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được nới lỏng trong quý tới. Trong lần khảo sát trước, chỉ có 6,7% số người được hỏi có ý kiến như vậy. Khoảng 68% cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại là hợp lý, tăng 8,6% so với quý trước.
Minh Anh
Theo Trí Thức Trẻ/Bloomberg