MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc sẽ áp dụng "những ý tưởng mới" trong quản lý dự trữ ngoại hối

12-03-2012 - 12:24 PM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Trung Quốc đang muốn cải tiến phương thức quản lý dự trữ ngoại hối cũng như đa dạng hóa tài sản nắm giữ, bên cạnh những tài sản bằng đồng USD.

Ngày 12/3, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết sẽ quản lý dự trữ ngoại hối của nước này với những “ý tưởng mới" theo một cách hiệu quả hơn. Tuyên bố này được đưa ra ngay trước cuộc họp của Thống đốc Chu Tiểu Xuyên tại Bắc Kinh. Tính đến tháng 12/2001, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là 3.180 tỷ USD, lượng dữ trữ ngoại hối lớn nhất thế giới.

Tuyên bố trên củng cố thêm tín hiệu trước đó của chính phủ Trung Quốc khi muốn đa dạng hóa các loại trái phiếu nắm giữ, bên cạnh các tài sản bằng đồng USD. Năm ngoái, chính phủ nước này đã cắt giảm lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ từ 1,16 tỷ USD xuống 1,15 tỷ USD, lần cắt giảm đầu tiên kể từ năm 2001.

Ngân hàng Trung ương nước này cũng cho biết sẽ duy trì một chính sách tiền tệ thận trọng trong khi tinh chỉnh và thực hiện các biện pháp “phòng ngừa” khủng hoảng một cách thích hợp.

Lan Hương

huongtd

Bloomberg

Trở lên trên