MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc sẽ dần dần tăng dự trữ vàng

17-11-2010 - 15:52 PM | Tài chính quốc tế

Nhu cầu vàng của Trung Quốc có thể lên mức 800 đến 900 tấn/năm trong 10 năm tới.

Theo 21st Century Business Herald, Trung Quốc đang cân nhắc tăng dự trữ vàng của nước này.

Tuy nhiên, Trung Quốc gặp nhiều hạn chế nếu muốn tăng dự trữ vàng với số lượng lớn trong thời gian ngắn nên quá trình này sẽ diễn ra chậm.

Hiện nay, Trung Quốc đang nắm khoảng 1.064 tấn vàng tương đương khoảng 1,6% dự trữ ngoại hối hơn 2,6 nghìn tỷ USD.

Từ đầu năm 2010 đến nay, giá vàng tăng 22% và lên mức kỷ lục 1.424,60USD/ounce do đồng USD yếu và lo ngại về đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Ông Shao Fenggao, chuyên gia tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc nên mua thêm vàng và dầu từ nước ngoài bằng dự trữ ngoại hối của nước này để tránh thiệt hại với đồng USD yếu.

Trung Quốc hiện vẫn giữ vững vai trò chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Tổng giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc đang nắm giữ tăng 15,1 tỷ USD lên 884,5 tỷ USD tính đến hết tháng 9/2010 từ mức 868,4 tỷ USD vào tháng 8/2010.

Lượng vàng mà Trung Quốc nắm giữ hiện thấp hơn rất nhiều nếu so với 8.133 tấn của chính phủ Mỹ và chỉ cao hơn 25/110 nước theo tính toán của IMF.

Theo ông Meng Qingfa, chuyên gia nghiên cứu tại phòng thương mại Trung Quốc, nước này cần tăng thêm dự trữ vàng.

Ông Wang dự báo quy mô thị trường vàng Trung Quốc có thể tăng gấp đôi trong thập kỷ tới bởi nhu cầu đầu tư và trang sức tăng.

Nhu cầu vàng của Trung Quốc có thể lên mức 800 đến 900 tấn/năm trong 10 năm tới.

Nhu cầu vàng dành cho đầu tư và trang sức của Trung Quốc năm 2009 là 428 tấn.

Ngọc Diệp
Theo Xinhua


ngocdiep

Trở lên trên