MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc thay đổi như thế nào trong 30 năm qua?

15-11-2014 - 20:28 PM | Tài chính quốc tế

Một nhóm các phóng viên ảnh của Reuters đã so sánh những bức ảnh chụp Trung Quốc từ những năm 1980 với những bức ảnh mới nhất chụp Trung Quốc ngày nay.

Trong mấy thập kỷ vừa qua, hiếm có quốc gia nào có được tốc độ thay đổi nhanh chóng như Trung Quốc. Vốn là quốc gia thuần nông nghiệp và kém phát triển, Trung Quốc ngày nay đã vươn lên thành nền kinh tế lớn nhất thế giới nếu tính theo phương pháp PPP theo tính toán của IMF. Nhiều vùng vốn là nông thôn nay đã trở thành những siêu thành phố. 


Một nhóm các phóng viên ảnh của Reuters đã so sánh những bức ảnh chụp Trung Quốc từ những năm 1980 với những bức ảnh mới nhất chụp Trung Quốc ngày nay. 

Cách đây 3 thập kỷ, xe hơi phải chen chúc với người đi bộ và người đi xe đạp trên đường phố Trung Quốc. Bức ảnh này được chụp ở Bắc Kinh năm 1984.


Ngày nay, Trung Quốc là một trong những nước có hệ thống đường cao tốc đô thị hiện đại nhất và nhộn nhịp nhất thế giới.


Bức ảnh này chụp năm 1991, thể hiện các thành phố của Trung Quốc nhộn nhịp với những người di chuyển đến công sở bằng xe đạp.


Ngày nay, hầu hết đi bằng tàu điện ngầm. Bức ảnh này chụp ở Bắc Kinh và sự đông đúc vẫn là đặc tính nổi bật ở đây.


Đến năm 1981, Bắc Kinh vẫn sử dụng tàu hỏa chạy bằng than đá.


Ngày nay, Bắc Kinh đã có những chuyến tàu hỏa nhanh nhất thế giới. Trong ảnh là đường tàu cao tốc nối giữa Thượng Hải và Hàng Châu.


Cách ăn mặc của người Trung Quốc cũng có nhiều đổi thay. Trong quá khứ, phần nông thôn nhiều hơn và quần áo sẽ được đặt may ở những khu chợ trời như khu chợ ở Phúc Kiến trong ảnh dưới đây.


Ngày nay ngành dệt may của Trung Quốc đã được công nghiệp hóa, giống như nhà máy này ở Hồ Bắc.


Cách ăn mặc thời xưa cũng kín đáo hơn.


Đây là những cô gái trong trang phục hóa trang chuẩn bị biểu diễn tại Lễ hội thiết bị giải trí kỹ thuật số ở Hợp Phì.


Có một chiếc tivi đen trắng là biểu tượng của sự giàu có


Ngày nay, các thiết bị công nghệ là thứ thiết yếu trong đời sống của người Trung Quốc. Đây là hình ảnh trong một quán Internet ở An Huy.


Hình ảnh Hồng Kông năm 1865


Hình ảnh trung tâm tài chính Hồng Kông ngày nay


Năm 1988, người Trung Quốc  tập thể dục buổi sáng ở những công viên như dưới đây


Ngày nay người Trung Quốc (đặc biệt là người già) vẫn duy trì thói quen này


Hiệu cắt tóc ở Trung Quốc trong những năm 1980 và 1990.


Ngày nay, dù đã có nhiều trung tâm thương mại, những cửa hàng bán lẻ mang màu sắc truyền thống như thế này vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc


Thu Hương

huongnt

Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên