MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc thu hồi sữa bột trên quy mô lớn

15-10-2008 - 08:47 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc đã ra lệnh thu hồi tất cả các sản phẩm sữa bột được sản xuất cách đây hơn 1 tháng để giúp hồi phục lòng tin của thị trường sau vụ bê bối sữa gần đây.

Những sản phẩm này sẽ tiếp tục được bày bán nếu qua kiểm tra không phát hiện chất độc và được dán nhãn an toàn.

 

Bốn trẻ em đã chết và hàng ngàn trẻ khác bị ốm sau khi tiêu thụ sữa có chứa chất melamine.

 

Người ta cho rằng sữa đã được thêm melamine một cách có chủ ý nhằm giúp sữa có hàm lượng protein cao một cách giả tạo.

 

Đây là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc thu hồi kể từ khi vụ bê bối sữa độc xảy ra hồi tháng trước.

 

Lệnh này sẽ buộc các cửa hàng tại Trung Quốc phải loại bỏ các sản phẩm sữa được sản xuất sau ngày 14/09, một ngày trước khi lệnh kiểm tra các cơ sở sản xuất sữa được công bố.

 

Kể cả những nhãn sữa trước đây đã vượt qua được lần kiểm tra của chính phủ cũng phải bị thu hồi.

 

Tuy nhiên, theo BBC, một số cửa hàng sữa tại Trung Quốc vẫn cố tình bán sữa không qua kiểm tra chất lượng.

 

Sữa nhiễm độc chất melamin cho đến nay khiến hàng ngàn trẻ em Trung Quốc mắc bệnh thận và làm dội lên làn sóng thu hồi sản phẩm sửa Trung Quốc tại nhiều thị trường trên thế giới.

 

Ngọc Diệp
Theo BBC

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên