MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc trừng phạt quan chức che giấu tài sản

04-01-2014 - 11:04 AM | Tài chính quốc tế

Giữa lúc ông Chu Vĩnh Khang bị đưa vào tầm ngắm, Bộ Công an Trung Quốc ra lời kêu gọi trung thành với Đảng Cộng sản.

Trong năm nay, Trung Quốc sẽ kiểm tra nghiêm ngặt hơn những nội dung kê khai tài sản và thông tin cá nhân mà các đảng viên cung cấp. Những ai bị phát hiện che giấu tài sản sẽ bị trừng phạt.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) bắt đầu yêu cầu quan chức kê khai những thông tin như thu nhập cá nhân, tài sản gia đình và sự đi lại của người thân trong 3 năm gần nhất, từ năm 1995. Điều lệ sửa đổi ban hành năm 2010 còn bắt buộc quan chức phải báo cáo tình trạng hôn nhân, tài sản, thu nhập của con cái và của vợ hoặc chồng, các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài cũng như các hoạt động đầu tư khác.

Tuy nhiên, những thông tin nói trên vẫn chưa được công khai hoặc chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt trong quá khứ. Bên cạnh đó, một số quan chức tham nhũng thường né trừng phạt bằng cách chuyển thu nhập trái phép ra nước ngoài hay cho vợ hoặc chồng và con cái đứng tên.

Giờ đây, Bắc Kinh đang đối mặt với sức ép của công chúng về việc tăng cường sự minh bạch liên quan đến tài sản quan chức sau một loạt vụ tham nhũng nghiêm trọng bị phanh phui. Đó là lý do CPC vừa ra lệnh thắt chặt việc kê khai những nội dung nói trên.

Tân Hoa Xã vào cuối ngày 2-1 cho biết Ban Tổ chức trung ương CPC sẽ tăng cường giám sát để bảo đảm quan chức khai báo tài sản chính xác, đồng thời tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên tính liêm chính của những báo cáo này. Quan chức nào sắp được thăng chức sẽ được “soi” kỹ lưỡng hơn. Quan chức nào kê khai trễ hạn hoặc gian dối sẽ đối mặt với những biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt, trong đó có cách chức.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng mà ông cho là đe dọa sự tồn vong của đảng. Hàng loạt quan chức cấp cao đã ngã ngựa trong một năm qua. Theo hãng tin Reuters, một trong những mục tiêu hàng đầu của cuộc chiến này là ông Chu Vĩnh Khang - cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Do nhân vật này từng làm bộ trưởng Bộ Công an nên hôm 3-1, ông Quách Thanh Côn, người đứng đầu bộ hiện nay, đã kêu gọi lực lượng công an trung thành với CPC. Lời kêu gọi xuất hiện không lâu sau khi ông Lý Đông Sinh, một đồng minh của ông Chu, bị cách chức thứ trưởng công an vì tham nhũng.

Bị tử hình vì nhận hối lộ hơn 21 triệu USD

Ông Ma Junfei, nguyên Phó Giám đốc Cục Đường sắt TP Hohhot thuộc khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc), vừa bị kết án tử hình treo vì nhận hối lộ hơn 130 triệu nhân dân tệ (khoảng 21,49 triệu USD) trong vòng 2 năm. Đáng nói là ông Ma không hoang phí số tiền hối lộ này. Cảnh sát đã tìm thấy tại 2 ngôi nhà của ông ở Hohhot và Bắc Kinh số tiền mặt trị giá 20 triệu USD và 43,4 kg vàng.

Tòa án Nhân dân trung cấp TP Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc cho biết ông Ma thừa nhận đã nhận hối lộ 75 triệu nhân dân tệ nhưng không thể nhớ nổi số tiền 63 triệu nhân dân tệ còn lại từ đâu ra. Quan tham này nhậm chức vào tháng 8-2009. Trong vòng 22 tháng trước khi bị điều tra, ông nhận hối lộ tổng cộng 269 lần. Một nguồn tin giấu tên tiết lộ ông Ma lãnh án tử hình nhưng được hoãn thi hành án trong 2 năm vì số tiền nhận hối lộ không được sử dụng nhiều.

Theo Hoàng Phương

huongnt

Người lao động

Trở lên trên