MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên

10-02-2016 - 13:48 PM | Tài chính quốc tế

Cơ quan chức năng của Trung Quốc vừa xác nhận trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus Zika sau khi đi du lịch từ vùng tâm dịch Nam Mỹ trở về.

Nhiều hãng tin dẫn nguồn từ Tân Hoa Xã cho hay Ủy ban quốc gia về chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc ( NHFPC) thông báo bệnh nhân là nam giới 34 tuổi, người tỉnh Giang Tây.

Người đàn ông nay từng tới Venezuela và có các biểu hiện cúm, đau đầu và chóng mặt từ hôm 28/1, trước khi qua Hong Kong và Thâm Quyến trên đường trở về nhà. Bệnh nhân đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện ở quê nhà từ ngày 6/2. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định, với thân nhiệt bình thường, các nốt xuất huyết cũng đang mờ dần.

NHFPC cũng cho biết theo đánh giá của giới chuyên gia y tế, nguy cơ virus Zika lan rộng tại Trung Quốc hiện nay là rất thấp do hiện nền nhiệt độ ở mức thấp.

Như vậy ở châu Á, Thái Lan, Indonesia và nay là Trung Quốc đã ghi nhận các ca nhiễm Zika đầu tiên.

Liên quan đến bệnh dịch này, Bộ trưởng Y tế Argentina Jorge Lemus bày tỏ lo ngại về khả năng lây lan của virus Zika trong những tuần tới đây khi các công dân nước này trở về từ những vùng có dịch như Brazil và Colombia sau kỳ nghỉ hè ở Nam bán cầu.

Tại Argentina đã có 5 trường hợp nhiễm virus Zika. Tất cả những người này đều bị lây nhiễm ở nước ngoài.

Trong khi đó, một nước Nam Mỹ khác là Colombia đã có hơn 25.600 người nhiễm virus Zika, trong đó hơn 2.800 người là phụ nữ đang mang thai.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 8/2, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đã quyết định thành lập nhóm chuyên gia sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo dịch bệnh do virus Zika gây ra có nguy cơ khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng và đang lan rộng trên toàn thế giới.

Nhóm chuyên gia này có vai trò khuyến khích nghiên cứu thuốc chống virus Zika, tư vấn về những vấn đề khoa học và quy định.

EMA sẽ liên hệ với những công ty đã bắt đầu triển khai công tác nghiên cứu vaccine và điều trị những người nhiễm virus, đồng thời rà soát tất cả các dữ liệu mới về virus cho phép phản ứng nhanh với cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng này.

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa hay phương pháp điều trị bệnh do virus Zika gây ra được WHO chấp nhận hoặc được thử nghiệm lâm sàng.

Virus Zika thuộc họ virus Flaviviridae, lây nhiễm qua trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes. Triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban.

Theo WHO, trường hợp người bệnh sốt do virus Zika được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1968.

Virus Zika không truyền từ người sang người mà nhiễm bệnh do muỗi đốt. Việc điều trị thông qua các triệu chứng.

Hai biến chứng nghiêm trọng của bệnh dịch này được mô tả là biến chứng thần kinh và dị dạng thai nhi đối với phụ nữ mang thai.

Tính đến nay, đã có 31 nước ở Mỹ Latinh, châu Âu và châu Á ghi nhận các trường hợp nhiễm virus Zika. Brazil là nước có nhiều ca nhiễm virus Zika nhất, tới 1,5 triệu trường hợp.

 

 

Theo Thanh Xuân

Chinhphu.vn

Trở lên trên