MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước động đất, kinh tế Nhật đang tăng trưởng tốt

30-03-2011 - 09:06 AM | Tài chính quốc tế

Thông tin từ lĩnh vực sản xuất, bán lẻ và thị trường lao động cho thấy kinh tế Nhật tăng trưởng tốt trước động đất, sóng thần. GDP của Nhật có thể sẽ tăng trưởng âm trong quý 3/2011

Tháng 2/2011, sản xuất công nghiệp Nhật tăng trưởng mạnh, dấu hiệu cho thấy thực ra kinh tế Nhật đang tăng trưởng trước trận động đất khủng khiếp đã khiến hàng loạt nhà máy đóng cửa và điện bị cắt thường xuyên.

Bộ Thương mại Nhật công bố sản lượng các nhà máy tháng 2/2011 tăng 0,4% so với tháng 1/2011. Tháng 1/2011, sản lượng các nhà máy tăng 1,3%.

Các chuyên gia kinh tế đã dự báo rằng sản lượng các nhà máy tháng 2/2011 giảm 0,1%.

Từ trận động đất ngày 11/03/2011, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật đã giảm 9%, nhà đầu tư lo lắng kinh tế chững lại sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận doanh nghiệp.

Báo cáo mới đây còn cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tháng 2/2011 bất ngờ giảm, doanh số bán lẻ tăng.

Trước thảm họa thiên nhiên, kinh tế Nhật như vậy đang hồi phục khá tốt.

Goldman Sachs Group tính toán rằng GDP của Nhật sẽ tăng trưởng âm trong quý 3/2011 và đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật trong khoảng thời gian 1 năm tính từ ngày 01/04 xuống 0,7% từ mức 1,3% trước đó.

Tháng 2/2011, tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4,6% từ mức 4,9% của tháng 1/2011. Số lượng việc làm lên cao nhất trong 2 năm, doanh số bán lẻ tăng.

Tuần trước, chính phủ Nhật công bố thiệt hại ước tính từ trận động đất lên tới 306 tỷ USD. Khoảng 27 nghìn người được thông báo chết hoặc mất tích.

Trận động đất 9 độ richte và sóng thần đã tác động nặng nề tới nhà máy điện Fukushima Daiichi và gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất tính từ thảm họa Chernobyl năm 1986.

Các công ty Nhật đang cố gắng khởi động lại hoạt động các nhà máy. Toyota công bố sản lượng giảm 140 nghìn còn Honda công bố sản lượng ô tô giảm 46.600, xe máy giảm 5.000.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên