MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK châu Âu tăng 6,7% trong quý 3/2010 và có quý tăng điểm mạnh nhất trong 1 năm

01-10-2010 - 07:55 AM | Tài chính quốc tế

Tuy nhiên so với mức đỉnh cao thiết lập trong tháng 4/2010, chỉ số chính của thị trường vẫn thấp hơn tới 4,6%.

Thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm trong phiên cuối cùng của tháng 9/2010. Thành quả tăng điểm trong quý 3/2010 giảm bớt.

Chỉ số Stoxx 60 giảm 0,5% xuống 259,72 điểm tính đến 4h30 phút chiều tại thị trường London. Trong tháng 9/2010, chỉ số tăng 3,4%. Trong quý 3/2010, chỉ số tăng 6,7% bởi lạc quan kinh tế toàn cầu sẽ tránh được khả năng kinh tế suy thoái lần 2.

Tuy nhiên so với mức đỉnh cao thiết lập trong tháng 4/2010, chỉ số vẫn thấp hơn tới 4,6%.

Thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm ngay từ đầu phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi Ireland công bố chi phí giải cứu các ngân hàng nước này có thể lên tới 50 tỷ euro tương đương 68 tỷ USD trong trường hợp xấu nhất.

Sau đó chỉ số tăng cùng với sự lạc quan trên thị trường chứng khoán Mỹ khi số liệu về tăng trưởng kinh tế Mỹ quý 2/2010, việc làm và hoạt động kinh doanh được công bố. Tuy nhiên thành quả tăng điểm bị dánh mất trong giờ giao dịch cuối.

Chỉ số chính của 11/18 thị trường Tây Âu tăng điểm. Chỉ số CAC 40 của thị trường Pháp hạ 0,6%. Chỉ số DAX của thị trường Đức hạ 0,3%. Chỉ số FTSE 100 của thị trường Anh hạ 0,4%. Chỉ số IBEX 35 của thị trường Tây Ban Nha tăng 0,3% ngay cả sau khi nước này đánh mất xếp hạng tín dụng cao nhất.

Diễn biến các chỉ số chứng khoán thế giới trong tháng 9/2010(Nguồn:FT)

Cổ phiếu ngân hàng Allied Irish Banks hạ 8,2% sau khi chính phủ Ireland thông báo về kế hoạch tiếp quản phần lớn cổ phần của ngân hàng cho vay này.

Cổ phiếu hãng ô tô Fiat kéo cổ phiếu các hãng ô tô khác giảm sâu sau khi hãng công bố lợi nhuận hàng năm giảm.

Tại châu Á, chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng 8,4%.

Ngọc Diệp
Theo Reuters


ngocdiep

Trở lên trên