TTCK Mỹ biến động mạnh vì Bank of America và Citigroup
Tâm điểm chú ý của thị trường là khả năng Bank of America nhận được hỗ trợ của chính phủ và Citigroup phủ nhận thông tin chính phủ chuẩn bị tiếp quản Citigroup.
- 15-01-2009Lợi nhuận quý 4/2008 của JPMorgan hạ 76%
- 16-01-2009Thượng Viện Mỹ chấp thuận sử dụng nốt tiền của kế hoạch 700 tỷ USD
Phiên giao dịch ngày thứ Năm (ngày 15/01) TTCK Mỹ có một phiên giao dịch đầy biến động.
Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 0,1% lên mức 843,74 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 12,35 điểm tương đương 0,2% lên mức 8.212,49 điểm. Chỉ số Russell 2000 tăng 2,1%.
Trong khoảng thời gian đầu phiên giao dịch, TTCK Mỹ mất điểm sau thông tin chỉ số giá sản xuất năm 2008 hạ lần đầu tiên trong 7 năm và số lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu trong tuần qua tiếp tục tăng.
Cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng hạ do thông tin số nhà bị thu hồi tại Mỹ năm 2008 tăng 81% lên mức 2,3 triệu. Nguyên nhân chính là giá dầu hạ, tín dụng thắt chặt và kinh tế Mỹ bước vào thời kỳ suy thoái dài nhất trong ¼ thế kỷ.
Cổ phiếu của Bank of America hạ 28% sau khi thị trường dự báo ngày một nhiều hơn về việc Bank of America sẽ nhận được hỗ trợ từ chính phủ liên bang để có thể hoàn thành thương vụ thâu tóm Merrill Lynch.
Theo Fox Business Network, Bank of America có thể sẽ nhận được 15 tỷ USD.
Chi tiết kế hoạch hỗ trợ của chính phủ sẽ được công bố vào ngày 20/01/2009 – cùng thời gian đó Bank of
Cổ phiếu của Citigroup hạ 26% trong phiên giao dịch sau đó phục hồi lại một nửa bởi Citigroup chính thức phủ nhận khả năng chính phủ sẽ tiếp quản Citigroup.
Cổ phiếu của Home Depot, Alcoa và DuPont tăng hơn 3,2%.
Cổ phiếu của Apple hạ 2,3% xuống mức 83,38USD/cổ phiếu sau khi giám đốc điều hành Steve Jobs cho biết ông sẽ nghỉ chữa bệnh đến hết tháng 6/2009.
Theo Bloomberg