MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Mỹ chốt tuần mất điểm mạnh nhất trong 32 tháng

06-08-2011 - 08:17 AM | Tài chính quốc tế

Từ 22/07 đến nay, 1,87 nghìn tỷ USD giá trị thị trường đã bốc hơi khỏi TTCK Mỹ. Phiên ngày 04/08, S&P 500 hạ 4,8%, mức hạ trong ngày mạnh nhất từ tháng 2/2009.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 60,93 điểm tương đương 0,54% lên 11.444,61 điểm.

Chỉ số S&P 500 hạ 0,69 điểm tương đương 0,06% xuống 1.199,38 điểm.

Chỉ số Nasdaq hạ 23,98 điểm tương đương 0,94% xuống 2.532,41 điểm.

Tính cả tuần giao dịch vừa qua, Dow Jones hạ 5,75%; S&P hạ 7,19% còn Nasdaq mất 8,13%.

Cổ phiếu của các công ty thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones phần lớn mất điểm mạnh.

Cổ phiếu Bank of America, Alcoa hạ hơn 13%; cổ phiếu công ty máy xây dựng Caterpillar hạ 7,9%; cổ phiếu General Electrics hạ 7,8%.

Cổ phiếu các nhóm ngành năng lượng và sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô thuộc S&P 500 hạ tới 9,5% và như vậy ghi nhận mức hạ mạnh nhất so với cổ phiếu các nhóm ngành khác.

2 tuần qua, thị trường chứng khoán Mỹ không ngừng mất điểm bởi các báo cáo liên quan đến sản xuất và tiêu dùng người dân cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng trưởng chậm lại.

Bộ Lao động Mỹ hôm qua công bố các công ty Mỹ tuyển dụng 117 nghìn lao động trong tháng 7/2011, cao hơn nhiều so với dự báo 85 nghìn của giới chuyên gia.

Từ ngày 22/07/2011 đến nay, chỉ số S&P 500 đã hạ 11%, mức hạ mạnh nhất tính từ tháng 3/2009.

Cũng từ 22/07 đến nay, 1,87 nghìn tỷ USD giá trị thị trường đã bốc hơi khỏi TTCK Mỹ. Phiên ngày 04/08, S&P 500 hạ 4,8%, mức hạ trong ngày mạnh nhất từ tháng 2/2009.

Nhà đầu tư toàn cầu đang rút tiền khỏi cổ phiếu và đồng euro để mua mạnh trái phiếu chính phủ Mỹ. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu đang cố gắng xóa tan đi lo lắng của nhà đầu tư về việc khủng hoảng nợ kéo dài 21 tháng qua sẽ lan sang Ý và Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ 3 và thứ 4 của châu Âu.

Ngọc Diệp

ngocdiep

CNBC, Reuters

Trở lên trên