Theo chuyên gia quản lý quỹ Barton Biggs, thị trường chứng
khoán Mỹ có thể tăng trưởng thêm 10% nếu FED thông báo về chương trình nới lỏng
định lượng và thị trường chứng khoán nhóm nước mới nổi sẽ tăng mạnh.
Ông Biggs, giám đốc điều hành quỹ Traxis Partners LLC, cho
rằng: “Nhìn chung nhà đầu tư đang kỳ vọng về khả năng bán tháo. Nhà đầu tư thực
tế sẽ ngạc nhiên với việc thị trường tăng điểm khoảng 10%.”
Ngày 02 và 03/11/2010, các nhà hoạch định chính sách thuộc
FED sẽ nhóm họp để bàn đến biện pháp để kích thích kinh tế Mỹ tăng trưởng và
giải quyết tình hình thất nghiệp. Ngân hàng Trung ương Mỹ đã yêu cầu các bên
kinh doanh trái phiếu và nhà đầu tư về dự báo đối với hoạt động mua tài sản
trong khoảng thời gian 6 tháng tới để đánh giá ảnh hưởng của chính sách lên
tăng trưởng.
So với mức thấp thiết lập vào tháng 7/2010, chỉ số S&P
500 đã tăng khoảng 16% bởi hơn 70% công ty công bố kết quả lợi nhuận quý 3/2010
cao hơn dự báo của các chuyên gia.
Chỉ số MSCI của TTCK 21 nước mới nổi hiện tăng được 29% từ
mức thấp của năm 2010 vào tháng 5/2010. Chỉ số tăng 143% từ tháng 10/2008 khi
chỉ số rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm.
Từ mức thấp vào ngày 05/07/2010, chỉ số Shanghai Composite
tăng 26% còn chỉ số Bovespa của thị trường Braxin tăng 21%.
Ngày 02/07/2010, ông Biggs cho biết ông sẽ bán phần lớn cổ
phiếu trong đó bao gồm cổ phiếu công nghệ và giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống
35% tài sản.
3 tuần sau đó, cổ phiếu đóng góp khoảng 75% danh mục đầu tư
của quỹ Traxis và chỉ số S&P 500 sẽ tăng 6,9% trong tháng 7/2010.
Tăng trưởng lợi nhuận của Traxis trong năm 2009 đạt 38%. Đầu
tháng 9/2010, ông tuyên bố nhà đầu tư không nên đánh giá thấp cổ phiếu bởi ông
lạc quan về triển vọng kinh tế thế giới.
Vũ Nguyễn
Theo Bloomberg
ngocdiep