MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Mỹ lên cao nhất trong 10 tháng

22-08-2009 - 08:37 AM | Tài chính quốc tế

Phiên cuối tuần, thị trường Mỹ tăng điểm phiên thứ tư và chỉ số S&P 500 lên đỉnh từ tháng 10/2008.

Doanh số bán nhà đang sử dụng leo lên mức cao nhất trong 2 năm. Giá dầu cũng tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng.

 

Chỉ số S&P 500 tăng 1,9% lên mức 1.026,13 điểm tại thị trường New York. Chỉ số tăng 2,2% trong tuần này. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 155,91 điểm tương đương 1,7% lên mức 9.505,96 điểm.

 

Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 phiên cuối tuần tăng 2,3%, mức tăng mạnh nhất từ ngày 15/07 lên mức 234,85 điểm sau thông tin lĩnh vực dịch vụ của Đức và sản xuất của Pháp bất ngờ tăng trưởng.

 

Chỉ số Shanghai Composite tăng 1,7% và tiếp tục chuỗi hai phiên hồi phục sau khi nhà đầu tư bớt nỗi lo Trung Quốc sẽ tiến hành hạn chế tín dụng. Tín dụng tăng trưởng nóng là yếu tố quan trọng khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng điểm trong năm nay. Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương hạ 0,9%, thị trường chứng khoán Nhật mất điểm.

 

Chỉ số S&P 500 đã tăng 52% từ mức thấp nhất trong 12 năm thiết lập ngày 09/03 bởi 72,4% công ty thuộc chỉ số này công bố lợi nhuận vượt dự báo của các chuyên gia.

 

Đà suy giảm tệ hại nhất của kinh tế Mỹ tính từ Đại Suy thoái đang chững lại nhanh hơn dự báo của các chuyên gia. GDP quý 2/2009 chỉ tăng trưởng âm 1%.

 

 
Diễn biến 3 chỉ số chính trên TTCK Mỹ tuần qua. (Nguồn: Google Finance)

 

Chỉ số kinh tế chính do Conference Board công bố đã tăng đến tháng thứ 3 liên tiếp, mức tăng vượt kỳ vọng của các chuyên gia.

 

Chủ tịch FED trong bài phát biểu mới nhất nhận định kinh tế toàn cầu đang dần thoát khỏi suy thoái nhờ một loạt các chính sách mạnh tay của Ngân hàng Trung ương và chính phủ nhiều nước.

 

Theo Bloomberg

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trở lên trên