MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Mỹ: S&P 500 xuống thấp nhất trong 2 tháng

08-07-2009 - 05:49 AM | Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư lo ngại về ngành công nghệ và tình hình lợi nhuận doanh nghiệp quý 2/2009 có thể sẽ không mấy khả quan, thị trường thời gian qua có thể đã tăng điểm quá đà.

S&P 500 hạ 2% xuống mức 881,03 điểm tại thị trường New York, chỉ số này tiếp tục hạ mạnh sau khi rời khỏi mốc trung bình 885 điểm của 200 ngày giao dịch gần nhất.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 161,27 điểm tương đương 1,9% xuống mức 8.163,6 điểm.

Chỉ số Nasdaq hạ 2,3% xuống mức 1.746,17 điểm. Cổ phiếu Google rời mốc 400USD/cổ phiếu lần đầu tiên trong 6 tuần.

Cổ phiếu Microsoft và Google hạ hơn 2,8% sau khi công ty nghiên cứu Gartner dự báo chi tiêu vào lĩnh vực công nghệ sẽ giảm 6% trong năm nay.

Ông Richard Sichel, chuyên gia quản lý quỹ tại Philadelphia, nhận xét: “Có vẻ như mọi thứ đã diễn biến quá nhanh. Kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý 2/2009 không quá tích cực. Hiện vẫn còn nhiều lo ngại về việc khi nào kinh tế hồi phục trong năm 2009.”

Alcoa, hãng nhôm lớn nhất Mỹ, sẽ chính thức khởi động mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009. Alcoa sẽ công bố kết quả kinh doanh vào ngày mai.

Các chuyên gia dự báo lợi nhuận của các công ty thuộc chỉ số S&P 500 sẽ hạ 34% trong quý 2/2009 và hạ 21% trong quý 3/2009 sau khi giảm tới 60% trong quý 1/2009.

Lượng cổ phiếu giao dịch thấp hơn so với mức trung bình của 3 tháng qua.

Chỉ số S&P 500 đã hạ 6,9% từ ngày 12/06 trước lo ngại mức phục hồi 40% từ mức thấp nhất trong 12 năm thiết lập vào tháng 3/2009 là quá cao so với triển vọng phục hồi thực của nền kinh tế và khoảng thời gian lợi nhuận doanh nghiệp giảm quá dài.


Diễn biến 3 chỉ số chính trên TTCK Mỹ phiên giao dịch ngày 07/07 (Nguồn: Google Finance)

Dù chỉ số S&P 500 tăng 15% trong quý 2/2009, mức tăng mạnh nhất từ năm 1998, đà tăng điểm chững lại trong tháng 6/2009, chỉ số tính ra chỉ còn tăng 0,1% trong tháng 6/2009.

Cổ phiếu nhóm ngành năng lượng thuộc chỉ số S&P 500 hạ 2,5%. Giá dầu thô hạ 1,7% xuống mức 62,95USD/thùng, mức giá đóng cửa thấp nhất từ ngày 26/05 do dự đoán nguồn dự trữ xăng dầu vẫn ở mức cao.

Theo phân tích và dự báo của Schaeffer’s Investment Research, chỉ số S&P 500 trong thời gian tới sẽ tiếp tục giảm điểm. Việc chỉ số rơi xuống dưới mức 882,88 điểm là dấu hiệu cho thấy khả năng chỉ số sụt xuống mức 820 là hoàn toàn có thể.

Ông Laura D’Andrea Tyson, tư vấn kinh tế cho Tổng thống Obama cho rằng nước Mỹ cần thêm gói kích thích kinh tế thứ hai với trọng tâm vào xây dựng đường cao tốc, sân bay và đường xe lửa bởi kế hoạch 787 tỷ USD được thông qua vào quý 2/2009 có quy mô quá nhỏ, nền kinh tế diễn biến tệ hơn dự báo trước đó.

Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần

Ngày thứ Tư (ngày 08/07) : Báo cáo về thị trường năng lượng của EIA

Ngày thứ Năm (ngày 09/07) : Số lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu, kết quả kinh doanh của hãng nhôm lớn nhất Mỹ Alcoa

Ngày thứ Sáu (ngày 10/07) : Thông tin về thương mại quốc tế; Chỉ số lòng tin người tiêu dùng.




Theo Bloomberg

Ngọc Diệp


ngocdiep

Trở lên trên