MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Mỹ tháng 7/2009: Dow Jones có tháng tăng điểm tốt nhất trong 20 năm

01-08-2009 - 07:28 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường tăng điểm trong thời gian gần đây nhờ lạc quan kinh tế Mỹ đang hồi phục trở lại. Tháng 7/2009, Dow Jones tăng 8,6%; S&P 500 tăng 7,4%.

Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7/2009, cổ phiếu General Electric, Bank of America, Alcoa tăng mạnh giúp chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng điểm.

Bộ Thương mại Mỹ công bố kinh tế Mỹ tăng trưởng âm 1% trong quý 2/2009, mức tăng trưởng này tốt hơn so với dự báo âm 1,5% của các chuyên gia.

Cổ phiếu Ford tăng 8,3% trước kỳ vọng kế hoạch kích thích tiêu dùng của chính phủ sẽ khiến nhu cầu ô tô tăng cao. Đồng USD rơi xuống mức thấp kỷ lục của năm 2009.

Chốt phiên giao dịch tháng 7/2009, chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên mức 987,48 điểm tại thị trường New York, đây là mức đóng cửa cao nhất từ ngày 04/11/2008. Chỉ số S&P 500 tăng 7,4% trong tháng 7/2009. Chỉ số này như vậy đã tăng điểm đến tháng thứ 5 liên tiếp, chuỗi thời gian tăng điểm dài nhất từ năm 2007.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones phiên 31/07 tăng 17,15 điểm tương đương 0,2% lên mức 9.171,61 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 8,6% trong tháng 7/2009.

Diễn biến 3 chỉ số chính trên TTCK Mỹ trong tháng 7/2009 (Nguồn: Google Finance)

 
Một nguyên nhân khiến thị trường Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua chính là nhận định của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) về sự hồi phục dần dần của kinh tế Mỹ, Hạ Viện Mỹ chấp thuận chương trình 2 tỷ USD hỗ trợ người Mỹ mua xe ô tô.

Tính từ ngày 10/07 cho đến nay, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 12%, nguyên nhân chính là bởi phần lớn các công ty công bố lợi nhuận vượt dự báo của các chuyên gia.

¾ trong số các công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh từ ngày 17/06.

Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu GDP tốt hơn so với dự kiến đã khiến JP Morgan Chase nâng dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ quý 3/2009 lên mức 3%, mức tăng cao nhất trong 2 năm, mức tăng trưởng theo dự báo trước đó đạt 2,5%.

Viện quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) mới đây công bố hoạt động kinh tế Mỹ suy giảm với tốc độ chậm hơn trong tháng 7/2009, đây là dấu hiệu cho thấy triển vọng kinh tế nửa sau năm 2009 sẽ cải thiện.

 
Theo Bloomberg, CNNMoney
Ngọc Diệp
 

ngocdiep

Trở lên trên