MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Nga: 9 lần ngừng giao dịch trong 3 tuần

07-10-2008 - 16:55 PM | Tài chính quốc tế

Thị trường chứng khoán Nga đã ngừng giao dịch đến ngày thứ hai liên tiếp sau khi chỉ số Micex và RTS sụt giảm 19% trong ngày hôm qua (ngày 06/10).

Thị trường chứng khoán của các nước đang phát triển suy giảm với mức mạnh nhất trong 2 thập kỷ.

 

Nga tiếp tục mở cửa thị trường vào lúc 1h chiều ngày 07/10 theo giờ Moscow. Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán các nước đang phát triển giảm 0,35% xuống mức 668,86 điểm sau khi đã sụt giảm 9,6% ngày hôm qua (ngày 06/10), mức hạ theo ngày lớn nhất từ năm 1987.

 

Nga đã cam kết hỗ trợ 150 tỷ USD cho ba ngân hàng cho vay lớn nhất của nước này trong nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng tài chính tệ hại nhất từ năm 1998. Chính phủ cung có kế hoạch chấp thuận hỗ trợ ngành tài chính bằng việc hỗ trợ các công ty cho vay nhỏ.

 

Ba tuần qua, các nhà quản lý thị trường chứng khoán Nga đã ngừng giao dịch trên thị trường 9 lần bởi giá dầu hạ khiến đợt bán tháo cổ phiếu trên thị trường kéo dài. Đợt bán tháo này bắt đầu từ căng thẳng leo thang giữa Nga và Georgia hồi tháng 8/2008.

 

Chỉ số Micex giảm 19% xuống mức 752 điểm, cổ phiếu của OAO Gazprom, một công ty năng lượng lớn của Nga và cổ phiếu của OAO Sberbank – ngân hàng lớn nhất của Anh giảm khoảng 22%.

 

Tính đến mức đóng cửa của ngày hôm qua, giá dầu đã hạ 40% so với mức đỉnh cao 147,27USD/thùng thiết lập ngày 11/07/08.

 

Minh Tú
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên