MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Nhật năm 2008 mất điểm chưa từng có trong lịch sử

30-12-2008 - 16:58 PM | Tài chính quốc tế

Năm 2008, chỉ số Nikkei 225 hạ 42%. Mức hạ này lớn hơn mức hạ 39% của năm 1990 và 27% năm 2000. Chỉ số Topix hạ kỷ lục, cổ phiếu của 33 nhóm ngành đều hạ.

Năm 2008, TTCK Nhật đã có một năm tệ hại nhất trong lịch sử.

 

Nguyên nhân chính khiến thị trường đi xuống là kinh tế toàn cầu suy thoái và đồng yên tăng giá quá nhanh khiến lợi nhuận doanh nghiệp suy giảm.

 

Chỉ số Nikkei 225 hạ 42%. Mức hạ này lớn hơn cả mức hạ 39% của năm 1990 và 27% năm 2000. Chỉ số Topix cũng hạ kỷ lục, cổ phiếu của tất 33 nhóm ngành đều hạ.

 

Thị trường tài chính Mỹ khó khăn, ngân hàng Bear Stearns Cos. và Lehman Brothers Holdings Inc. sụp đổ, thị trường tín dụng đóng băng. Kinh tế Mỹ, Nhật và châu Âu bước vào suy thoái.

 

Hàng loạt công ty phá sản, ngay cả hãng ô tô lớn nhất Nhật cũng buộc phải dự báo thua lỗ lần đầu tiên trong 71 năm.

 

Xuất khẩu Nhật giảm kỷ lục trong tháng 11/2008 và lượng hàng xuất sang châu Á giảm mạnh nhất trong 22 năm.

 

Phiên giao dịch ngày hôm nay – phiên giao dịch cuối cùng của năm 2008, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,3%. Thị trường này sẽ mở cửa giao dịch lại vào ngày 05/01/2009.
 

Đồng yên tăng giá

 

Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Nhật chịu tác động tiêu cực lớn của việc đồng yên tăng giá lên mức cao nhất trong 13 năm so với USD. Toyota buộc phải dự báo thua lỗ lần đầu tiên.

 

Khoảng thời gian từ tháng 6/2008 đến tháng 7/2008, TTCK Nhật giảm 12 phiên liên tiếp, chuỗi ngày giảm điểm dài nhất trong 54 năm.
 
Ngày 14/10/2008, chỉ số này tăng kỷ lục 14% do kế hoạch mua cổ phiếu ngân hàng của chính phủ Mỹ và châu Âu. Hai ngày sau đó, chỉ số hạ thê thảm khi doanh số bán lẻ của Mỹ giảm mạnh.
 

Một năm chưa từng có tiền lệ

 

Các ngân hàng hạn chế cho vay trong bối cảnh tín dụng thắt chặt, nguồn tài chính cho doanh nghiệp giảm buộc 33 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Nhật phải phá sản. ¾ số doanh nghiệp phá sản thuộc về lĩnh vực địa ốc và xây dựng.

 

Giám đốc điều hành của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo nhận xét:”Năm nay là một năm chưa từng có của thị trường chứng khoán Nhật. Tuy nhiên thế kỷ nào cũng có khoảng thời gian khó khăn, lịch sử cho thấy chúng tôi hoàn toàn có khả năng vượt qua những khó khăn hiện nay.”

 

Nhật bước vào suy thoái lần đầu tiên vào năm 2001.

 

Bất chấp những con số tệ hại trên, tổng giá trị thiệt hại tính theo USD của TTCK Nhật là 28%, thấp nhất trong bảng xếp hạng 10 thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới. Con số này của chỉ số Standard & Poor’s 500 là 41%.

 

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

 

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên