MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần qua, giá dầu hạ mạnh nhất trong 5 năm

11-10-2008 - 07:24 AM | Tài chính quốc tế

Phiên giao dịch ngày 10/10 thị trường New York, giá dầu rơi xuống mức dưới 78USD/thùng lần đầu tiên trong một năm nay.

Tuần qua, giá dầu tại thị trường New York hạ 17%, mức hạ theo tuần lớn nhất từ tháng 3/2003. Giá tất cả các loại hàng hóa trừ cà phê đều hạ do dự đoán nhu cầu hàng hóa sẽ đi xuống khi kinh tế toàn cầu ảm đạm.

 

Ông Chip Hodge, một giám đốc điều hành tại MFC Global Investment Management ở Boston, nhận xét một cách đầy chán nản:”Bạn có thể nhìn thấy máu chảy ở khắp nơi. Tôi không biết khi nào thị trường mới suy giảm đến đáy. Rõ ràng chúng ta sẽ phải trải qua nhiều ngày tháng khó khăn nữa.”

 

Giá dầu giao vào tháng 11 giảm 8,89USD/thùng tương đương 10% xuống mức 77,70USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của giá dầu từ 10/09/2007. Giá dầu đã hạ 47% so với mức 147,27USD/thùng thiết lập ngày 11/07.

 

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã mất hơn 25 nghìn tỷ USD trong năm 2008. Ngân hàng Trung ương nhiều nước trên thế giới, từ London, Frankfurt cho đến Washington và Hồng Kông đều đã phải cắt giảm lãi suất để vực dậy thị trường tín dụng đang đóng băng.

 

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cắt giảm dự báo tiêu thụ năng lượng năm 2009 thêm 0,5% bởi lo ngại khủng hoảng tài chính tệ hại nhất từ năm 1930 sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng.

 

Chỉ số Standard & Poor's Energy có mức hạ mạnh nhất trong ít nhất 18 năm. Chỉ số này hạ 25% trong tuần qua.

 

Gía dầu Brent giao vào tháng 11 hạ 8,57USD/thùng tương đương 10% và đóng cửa tại mức 74,09USD/thùng tại thị trường London, đây là mức giá đóng cửa thấp nhất từ ngày 04/09/2007. Giá dầu giao theo hợp đồng giảm 18% trong tuần nay, mức hạ theo tuần lớn nhất từ tháng 3/2003.

 

Theo dự đoán của một số chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg, giá dầu sẽ còn tiếp tục hạ trong tuần sau.

 

Hà My
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên