MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tương lai của mạng xã hội

29-03-2008 - 10:24 AM | Tài chính quốc tế

Một vấn đề lớn đối với các mạng xã hội hiện nay là chúng đang có mô hình khép kín, không tương tác với các trang web bên ngoài.

Mạng xã hội, chung hay riêng?

Charlene Li, một chuyên gia ở viện nghiên cứu Forrester, dự báo: “Mạng xã hội trong tương lai sẽ giống như không khí vậy. Chúng sẽ có mặt ở khắp mọi nơi. Bạn không cần phải đăng nhập vào Facebook để xem những bài viết mới từ bạn bè, nó sẽ nằm ngay trong hòm thư của bạn. Không cần phải đưa ảnh lên Facebook nếu muốn chia sẻ với những người bạn, bởi với sự cho phép của bạn, những bức ảnh này sẽ tự động hiện ra trong hòm thư của những người khác”,

Một vấn đề lớn đối với các mạng xã hội hiện nay là chúng đang có mô hình khép kín, không tương tác với các trang web bên ngoài. Một mạng xã hội lớn phải có tính “mở” - cho phép những lập trình viên có thể tùy chọn viết những ứng dụng mới và có ích thêm cho chúng.

Một điểm nữa là các mạng xã hội phải được “thông” với nhau. Những “cư dân” trong mạng xã hội này phải có khả năng tương tác với những người trong mạng xã hội khác. Nhưng điều này không tồn tại ở những mạng xã hội hiện nay. Người dùng của Facebook chỉ có phạm vi hoạt động ở đây và điều tương tự đối với MySpace.

Thư điện tử ngày nay đã được mở rộng và chia sẻ với nhau giữa các nhà cung cấp. Nhưng trong quá khứ chúng cũng chỉ được phát triển trong mạng nội bộ. Dịch vụ “chat” qua mạng cũng hoàn toàn tương tự, trước đây người sử dụng chỉ có thể trò chuyện với nhau trong một mạng kín, nhưng ngày nay nó đã được mở rộng. Người dùng dịch vụ chat của Yahoo cũng đã có thể giao tiếp với người sử dụng Google hay Hotmail.

Mạng xã hội mới chỉ đang ở bước đầu của quá trình phát triển, và xu hướng mở rộng và chia sẻ có lẽ là không thể tránh khỏi. Kế hoạch phát triển một mã tài khoản duy nhất đã được phát triển, theo đó với một tài khoản duy nhất bạn có thể truy cập vào mọi mạng xã hội ảo khác nhau.

Mạng xã hội sẽ có nhiều tính năng thông minh hơn. Những tài khoản e-mail có thể tự nhận biết được mức độ quan trọng cũng như mục đích của lá thư mà nó nhận được. Chúng còn có khả năng từ chối và tự động phân loại những lá thư.

Ví dụ, Joe nhận được 2 bức thư từ Jack và Jane, nhưng hòm thư chỉ mở bức thư của Jane vì trong lịch làm việc hôm sau của Joe chỉ có Jane. Trong khi đó những bức ảnh bữa tiệc của Joe chỉ xuất hiện trong hòm thư của Jack chứ không phải của Jane.

Những mạng xã hội thông minh tương tự sẽ xuất hiện nhiều trong tương lai. Nếu không bị áp lực phải kiếm tiền thì những mạng này sẽ còn duy trì được sự phát triển của chúng. Facebook hiện tiến hành những thử nghiệm đầu tiên để phát triển một kho dữ liệu lớn chưa từng có về người sử dụng.

Ngọc Diệp
Theo Economist

ngocdiep

Trở lên trên