MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ lệ sinh giảm 32 năm liên tiếp ở Nhật Bản

05-05-2013 - 17:32 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ lệ trẻ em từ 14 tuổi trở xuống ở Nhật Bản năm nay tiếp tục giảm thêm 150.000 so với năm 2012.

Đây  là năm thứ 32 giảm liên tiếp. Báo cáo của Bộ nội vụ và truyền thông Nhật Bản đưa ra ngày 5/5 cho biết, theo thống kê đến hết ngày 1/4 vừa qua, số trẻ em dưới 14 tuổi của Nhật Bản đạt con số 16,9 triệu, phản ánh sự sụt giảm liên tục về tỷ lệ sinh của nước này.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, dân số Nhật Bản đã giảm ở mức kỷ lục 0,22% so với tháng 10/2012 xuống chỉ còn hơn 127,5 triệu người, trong khi đó số người có độ tuổi từ 65 trở lên đã lần đầu tiên đạt mốc 30 triệu người, chiếm 24,1% số dân nước này.

Hồi cuối 3 vừa qua, Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội Quốc gia Nhật Bản đã công bố một dự báo về dân số nước này. Theo đó, dân số tại tất cả các tỉnh của Nhật Bản sẽ giảm đi và già hơn nữa vào năm 2040.

Những con số trên cho thấy nhu cầu về điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho người già tại Nhật Bản là rất lớn. Đồng thời, dân số già cũng dẫn đến tình trạng thiếu nguồn lao động trẻ, những người chủ chốt để phát triển kinh tế Nhật Bản. Đây là cơ hội việc làm cho những bạn trẻ Việt Nam, có nhu cầu muốn học tập, lao động tại Nhật Bản, đặc biệt là ngành điều dưỡng, y tá…/.

Theo Thu Hiền

huongnt

VOV

Trở lên trên