MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống chỉ còn 7,8%

05-10-2012 - 20:20 PM | Tài chính quốc tế

Đây là mức thấp nhất kể từ khi nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama bắt đầu vào tháng 1/2009. Nguyên nhân là do các chủ sử dụng lao động đã tuyển dụng thêm các lao động bán thời gian.

Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (5/10), tổng cộng đã có 114.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 9. Trước đó, các chuyên gia chỉ dự báo sẽ có 115.000 việc làm mới. Tỷ lệ thất nghiệp giảm và thu nhập trung bình trong 1 giờ cũng tăng mạnh hơn so với dự báo. 

Đã có 582.000 người Mỹ tham gia các công việc bán thời gian do tình hình kinh doanh của doanh nghiệp hoặc đây là những công việc duy nhất mà họ có thể tìm được. 

Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh nhất trong nhóm những người trẻ tuổi, giảm từ 24,6% của tháng trước xuống 23,7%. 

Số việc làm trong khu vực tư nhân tăng thêm 104.00 việc trong tháng 9 trong khi số việc làm trong khu vực nhà nước tăng thêm 10.000. 

Các nhà máy loại bỏ 16.000 vị trí, giảm so với con số 22.000 của tháng trước. Số việc làm trong khu vực cung cấp dịch vụ tăng thêm 114.000 việc. Các công ty xây dựng tuyển thêm 5.000 lao động trong khi các cửa hàng bán lẻ tuyển thêm 9.400. 

Thu nhập trung bình trong 1 giờ tăng thêm 0,3%, lên 23,58 USD. 

Tiến triển của thị trường lao động sẽ giúp thúc đẩy tiêu dùng và giúp nền kinh tế chống chọi với suy thoái kinh tế toàn cầu. Đồng thời, báo cáo hôm nay cũng là báo cáo kinh tế quan trọng cuối cùng được công bố trước thềm cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. 

Các vấn đề kinh tế luôn đóng vai trò trung tâm trong cuộc chạy đua vào Nhà  Trắng. Kể từ chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay, chỉ có duy nhất Tổng thống Ronald Reagan là người tái đắc cử với tỷ lệ thất nghiệp ở mức trên 6%. Trong ngày bầu cử của năm 1984, tỷ lệ thất nghiệp là 7,2%, giảm gần 3 điểm phần trăm so với 18 tháng trước đó. 

Để thúc đẩy thị trường lao động, tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Obama đã đề xuất luật American Jobs Act qui định sẽ cắt giảm thuế lương cho cả người lao động và chủ sử dụng lao động. Đồng thời, luật này cũng kiến nghị hỗ trợ cho các bang và tăng chi tiêu cho các dự án công. 

Trong khi đó, ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney tuyên bố sẽ tạo ra 12 triệu việc làm mới với kế hoạch phát triển ngành năng lượng và giảm thuế. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên