MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ thấp nhất kể từ tháng 5/2008

08-05-2015 - 21:31 PM | Tài chính quốc tế

Tăng trưởng việc làm và tiền lương vững chắc như hiện nay có thể khiến Cục dự trữ liên bang tiếp tục đi theo lộ trình nâng lãi suất vào cuối năm nay.

Số việc làm mới được tạo ra ở Mỹ trong tháng 4 đã hồi phục trở lại, báo hiệu các công ty Mỹ tự tin rằng nền kinh tế sẽ hồi phục sau khi rơi vào trạng thái ì ạch trong những tháng đầu năm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5,4%.

Theo số liệu vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (8/5), đã có 223.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 4. Đây là mức cao gấp gần 3 lần so với con số 85.000 của tháng 3, khi số việc làm mới ở Mỹ tăng yếu nhất kể từ tháng 6/2012.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2008 do có nhiều người gia nhập thị trường lao động và tìm thấy việc làm. Số tiền người lao động thu được trung bình trong 1 giờ tăng thấp hơn dự báo.

Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm hoặc đang tìm việc tăng từ mức 62,7% trong tháng 3 lên 62,8% trong tháng 4. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1978.

Xây dựng và y tế là hai trong số các nhóm ngành mạnh tay tuyển thêm lao động trong tháng trước, sau khi nền kinh tế thoát khỏi giai đoạn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tiêu cực như thời tiết xấu và biểu tình ở bờ Tây.

Các ngành liên quan đến giá dầu giảm vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng. Ví dụ, ngành khai mỏ với các công ty cung cấp dịch vụ khai thác dầu đã mất 15.000 việc làm, nhiều nhất kể từ tháng 5/2009.

Tăng trưởng việc làm và tiền lương vững chắc như hiện nay có thể khiến Cục dự trữ liên bang tiếp tục đi theo lộ trình nâng lãi suất vào cuối năm nay.

>>> Mỹ tính tỷ lệ thất nghiệp như thế nào?

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên