MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ lên 9,5%, số lượng đơn đặt hàng các nhà máy tăng

02-07-2009 - 22:28 PM | Tài chính quốc tế

467 nghìn người Mỹ mất việc trong tháng 6/2009. Số lượng người thất nghiệp lần đầu giảm.

Tỷ lệ thất nghiệp lên 9,5%

 

Giới chủ Mỹ sa thải 467 nghìn nhân công trong tháng 6/2009, tỷ lệ thất nghiệp lên mức 9,5%. Kế hoạch cứu kinh tế của Tổng thống Obama như vậy chưa cứu được việc làm.

 

Tháng 5/2009, số người Mỹ mất việc làm là 322 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp tính đến tháng 5/2009 mới là 9,4%.

 

Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong khoảng thời gian còn lại của năm, số tiền hỗ trợ thu nhập từ kế hoạch kích cầu cạn dần sẽ cản trở sự phục hồi của thị trường nhà đất khi người dân giảm mua nhà.

 

Số giờ làm việc theo tuần trung bình của người lao động giảm xuống còn 33 giờ, mức thấp nhất từ khi các chỉ số được tính toán vào năm 1964, mức trung bình của tháng 5/2009 là 33,1 giờ.

 

Số giờ làm việc trung bình của người lao động ngành sản xuất là 39,5 giờ từ mức 39,4 giờ tháng trước đó. Thời gian làm thêm giờ trung bình ở mức 2,8 giờ. Mức lương trung bình giảm xuống 611USD/tuần từ mức 613,34USD/tuần.
 
Biểu đồ về thị trường việc làm Mỹ 1 năm qua (Nguồn: Nytimes)
 

Số người thất nghiệp lần đầu giảm

 

Số người Mỹ nộp đơn xin thất nghiệp lần đầu trong tuần trước giảm đúng theo dự báo của các chuyên gia. Trong tuần kết thúc ngày 27/06, số lượng người nộp đơn xin thất nghiệp lần đầu giảm 16 nghìn xuống 614 nghìn từ mức điều chỉnh 630 nghìn của tuần trước.

 

Số đơn đặt hàng tăng

 

Báo cáo khác từ ngành sản xuất cho thấy số lượng đơn đặt hàng tại các nhà máy tháng 5/2009 tăng tháng thứ 3 trong 4 tháng. Nhu cầu máy bay, máy móc và máy tính tăng cao. Số lượng đơn đặt hàng tăng 1,2%, mức tăng mạnh nhất từ tháng 6/2008 sau khi tăng 0,5% trong tháng 4/2009.
 
Ở thời điểm cập nhật, TTCK Mỹ đang mất điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 2,04%.

 

Theo Bloomberg

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trở lên trên