Người thất nghiệp biểu tình tại Hy Lạp (Nguồn: Internet)
Những người trẻ tuổi là thành phần bị ảnh hưởng nhiều nhất. Hơn một nửa trong số họ (52,8%) không tìm được việc làm trong khi tỷ lệ của tháng 3 năm ngoái chỉ là 42%.
Theo số liệu được Tổng cục Thống kê Hy Lạp tuyên bố hôm qua (7/6), tỷ lệ thất nghiệp của nước này tăng lên mức 21,9% trong tháng 3 trong khi đạt 15,7% cùng kỳ năm ngoái và 21,9% trong tháng 2. So với tháng 2 năm 2012, đã có thêm 21.625 người không có việc làm.
Những người trẻ tuổi là thành phần bị ảnh hưởng nhiều nhất. Hơn một nửa trong số họ (52,8%) không tìm được việc làm trong khi tỷ lệ của tháng 3 năm ngoái chỉ là 42%.
Tỷ lệ thất nghiệp đặc biệt cao tại các trung tâm đô thị, nhất là tại Athens với 22,6% số người thất nghiệp.
Trong suốt 2 năm qua, Hy Lạp luôn phải chống chọi với khủng hoảng tài chính và phải lệ thuộc rất nhiều vào các gói cứu trợ trị giá hàng tỷ euro từ các nước còn lại trong eurozone và IMF. Thêm vào đó, Hy Lạp đã thực hiện cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ cùng với tăng thuế khiến đất nước này rơi vào suy thoái trầm trọng.
Minh Anh
Theo Trí Thức Trẻ/CNBC