Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tháng 2/2009 tăng mạnh
77% người thất nghiệp tại Nhật không nhận được trợ cấp thất nghiệp. Đây là mức cao nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 (không tính đến Ý).
- 30-03-2009Kinh tế Mỹ sẽ bước vào “thập kỷ mất mát” giống Nhật những năm 1990?
- 29-03-2009Nhật Bản đứng trước nguy cơ giảm phát
- 26-03-2009Doanh nghiệp nhỏ của Nhật chịu tác động nặng nề khi xuất khẩu giảm
Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật tăng và số lượng việc làm mới giảm với tốc độ mạnh nhất trong hơn 30 năm. Xuất khẩu và tiêu dùng đồng loạt giảm.
Tỷ lệ thất nghiệp tháng 2/2009 tăng lên mức 4,4% từ mức 4,1% trong tháng 1/2009.
Các công ty xuất khẩu của Nhật, từ
Thủ tướng Nhật đã yêu cầu các quan chức kinh tế bàn thảo và chuẩn bị đưa ra kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế thứ 3 tính từ tháng 10/2008 trong bối cảnh kinh tế Nhật hướng tới thời kỳ suy thoái tệ hại nhất từ năm 1945.
Ông Yoshiki Shinke, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Dai-Ichi Life – Tokyo, dự đoán thị trường lao động Nhật sẽ tiếp tục đi xuống. Vấn đề hiện nay là tiêu dùng sẽ đi xuống và tác động đến nền kinh tế như thế nào khi mức lương của người dân ngày càng hạ, số lượng việc làm mới giảm đi từng ngày.
Hiện nay, việc tìm việc làm mới là điều rất khó khăn bởi các công ty đều cố gắng cắt giảm chi phí.
NEC, hãng sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất của Nhật, cho biết họ sẽ giảm 90% số lượng nhân công mới.
77% người thất nghiệp tại Nhật không nhận được trợ cấp thất nghiệp. Đây là mức cao nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 (không tính đến Ý).
Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật vào quý 1/2010 sẽ có thể lên tới 5,5%.
Ngọc Diệp
Theo Bloomberg