MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ lệ ủng hộ ông Obama xuống thấp kỷ lục

18-12-2013 - 11:18 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Barack Obama chuẩn bị kết thúc năm thứ 5 làm Tổng thống Mỹ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất kể từ thời cựu Tổng thống Richard Nixon.

Khảo sát vừa được Washington Post kết hợp với hãng tin ABC thực hiện cho thấy Tổng thống Barack Obama chuẩn bị kết thúc năm thứ 5 làm Tổng thống Mỹ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất kể từ thời cựu Tổng thống Richard Nixon. 

Tỷ lệ ủng hộ ông Obama là 43%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ông George W. Bush là 47% khi ông này chuẩn bị kết thúc năm thứ 5 làm Tổng thống. Và, tất cả các tổng thống Mỹ ở thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đều có tỷ lệ ủng hộ ở mức trên 50%, ngoại trừ Nixon – người bị ảnh hưởng nặng nề bởi scandal Watergate và chỉ có tỷ lệ ủng hộ là 29%. 

Con số đáng buồn nhấn mạnh 2013 là một năm thất bại của ông Obama. Tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm mạnh kể từ khi chương trình Obamacare được triển khai một cách chắp vá. Trong cuộc thăm dò của Washington Post/ABC, chỉ có 34% người được hỏi đồng tình với cái cách mà ông Obama đã triển khai chương trình này. 

Uy tín của ông Obama cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ngân sách, trong đó có đợt đóng cửa kéo dài 16 ngày của chính phủ. Nội các của ông cũng phải đối mặt với nhiều sự kiện có ảnh hưởng tiêu cực như tranh cãi về hoạt động của Cơ quan an ninh quốc gia (NSA), can thiệp quân sự vào Syria, những bất đồng về Sở thuế vụ Mỹ (IRS). 

Dưới đây là một số điểm đáng chú ý trong khảo sát của Washington Post/ABC: 

  • 43% ủng hộ ông Obama, 55% phản đối
  • 42% ủng hộ cách điều hành kinh tế của ông Obama, 55% phản đối. 
  • 34% ủng hộ cách giải quyết công việc của đảng Dân chủ, 64% phản đối 
  • 24% ủng hộ cách giải quyết của đảng Cộng hòa, 73% phản đối 
  • Trả lời câu hỏi bạn tin tưởng ai sẽ giải quyết tốt hơn các vấn đề của nước Mỹ, 41% cho rằng đó là ông Obama, 41% khác cho rằng đó là những nghị sĩ đảng Cộng hòa. 
Minh Anh

huongnt

Business Insider

Trở lên trên