MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú giàu nhất Italy qua đời

16-02-2015 - 07:00 AM | Tài chính quốc tế

Michele Ferrero, tỷ phú giàu nhất nước Ý và là chủ sở hữu của một “đế chế” bánh kẹo và socola tầm cỡ toàn cầu, vừa qua đời ở tuổi 89.

Ông qua đời tại nhà riêng ở Monte Carlo sau một thời gian lâm bệnh nặng, Reuters dẫn lời một nhân viên của tập đoàn Ferrero cho hay.

Sự qua đời của Ferrero cũng đặt ra câu hỏi về người kế nhiệm và chuyện gì sẽ diễn ra tại Ferrero – tập đoàn đang hoạt động theo mô hình gia đình trị và vẫn tiếp tục lớn mạnh bất chấp Italy đang ở trong thời kỳ suy thoái dài nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Giới phân tích đánh giá đây là công ty tư nhân có giá trị lớn nhất ở Italy. Đây là tập đoàn sản xuất ra những sản phẩm nổi tiếng như kẹo socola hạnh nhân Nutella, kẹo hạt dẻ Ferrero Rocher và socola hình quả trứng Kinder.

Năm 2013, con trai của ông là Giovanni, hiện là CEO của tập đoàn Ferrero, đã bác bỏ những lời đồn đại cho rằng đối thủ đến từ Thụy Sĩ Nestle đang muốn thâu tóm hãng và khẳng định Ferrero sẽ không bán mình.

Ferrero đã biến nhà máy socola ở Piedmont thành “ông lớn” trên sân chơi toàn cầu. Ông được biết đến nhiều nhất với việc điều hành Ferrero với “một nắm đấm thép” nhưng cũng được người dân địa phương yêu mến vì những cống hiến cho cộng đồng cũng như tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên.

Cách đây một vài năm, hàng ngày ông vẫn sử dụng trực thăng đi từ biệt thự ở Monte Carlo đến trụ sở tập đoàn ở thị trấn Alba xinh đẹp. Ông giúp nếm thử sản phẩm và thiết kế sản phẩm mới.

Tạp chí Forbes miêu tả Ferrero là “người đàn ông kẹo ngọt giàu nhất hành tinh”, ước tính ông và gia đình nằm ở vị trí thứ 30 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với tài sản ròng trị giá 23,4 tỷ USD.

Thanh Thanh

Thu Hương

Business Insider

Trở lên trên