MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc chi 3,5 tỷ USD mua hãng phim Hollywood

12-01-2016 - 15:06 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đồng thời cũng là người giàu nhất châu Á Wang Jianlin là người Trung Quốc đầu tiên sở hữu một hãng phim Hollywood sau khi bỏ ra 3,5 tỷ USD để mua lại nhà sản xuất bộ phim bom tấn "Thế giới khủng long", Bloomberg đưa tin.

Dalian Wanda Group, tập đoàn của tỷ phú Wang Jianlin vừa mua lại Legendary Entertainment nhằm giúp Trung Quốc có tiếng nói lớn hơn trong ngành công nghiệp phim toàn cầu, ông trùm bất động sản Trung Quốc cho biết trong cuộc họp tại Bắc Kinh ngày hôm nay.

Nhà sản xuất của những các bộ phim nổi tiếng như Dark Knight (Kỵ sĩ bóng đêm), Godzilla hay Jurassic World (Thế giới khủng long) sẽ giúp mở đường cho điện ảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng đến Hollywood với nhiều vai chính hơn là chỉ những vai khách mời như hiện nay.

Với Wang Jianlin, đây là nỗ lực mới nhất trong tham vọng mở rộng đế chế giải trí của ông trên toàn cầu. Dalian Wanda hiện đang sở hữu chuỗi rạp phim lớn thứ hai tại Mỹ và đang xây phim trường lớn nhất thế giới tại Trung Quốc.


Legendary Entertainment là nhà sản xuất của nhiều bom tấn như: Dark Knight (Kỵ sĩ bóng đêm), Godzilla hay Jurassic World (Thế giới khủng long).

Legendary Entertainment là nhà sản xuất của nhiều bom tấn như: Dark Knight (Kỵ sĩ bóng đêm), Godzilla hay Jurassic World (Thế giới khủng long).

Sự mua lại của Wang sẽ giúp hãng phim do Thomas Tull sáng lập có thêm nguồn vốn để ra mắt các siêu phẩm tiếp theo như "Pacific Rim" và "Godzilla". Năm 2014, Legendary đã huy động được 250 triệu USD từ bán cổ phần cho Softbank Group (Nhật Bản). Năm ngoái, họ cũng được cho là đang đàm phán vay thêm được 700 triệu USD. Bộ phim gắn liền với tên tuổi của Legendary "Thế giới khủng long" cũng đã đem về cho hãng 10 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giối trong năm qua.

Trong những năm gần đây, Legendary cũng đang tìm cách lấn sân sang châu Á với Legendary East và trong năm 2013, hãng đã ký hợp đồng với China Film để đồng sản xuất các bộ phim quy mô lớn cho khán giả toàn cầu, như "Vạn lý trường thành" với sự tham gia của Matt Damon.

Dalian Wanda bắt đầu đầu tư xây dựng các rạp phim khoảng một thập kỷ trước để lấn sân mảng giải trí mà ông chủ Wang đánh giá là có lợi nhuận và tầm ảnh hưởng thương hiệu không giới hạn. Năm ngoái, tập đoàn Trung Quốc này đã lần đầu tiên hợp tác cùng nhà sản xuất phim Mỹ Weinstein Co cho ra đời bộ phim "Southpaw".

Trước khi mua lại Legendary Entertainment, danh mục công ty giải trí toàn cầu mà tỷ phú Wang rót vốn đã rất phong phú, bao gồm chuỗi rạp phim Mỹ - Entertainment Holdings, hãng marketing thể thao - Infront Sports & Media. Ông cũng có cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha - Atletico de Madrid. Năm 2014, Wanda còn bỏ ra 1,2 tỷ USD để mua đất tại Beverly Hills để xây dựng một dự án phức hợp làm bàn đạp để "bước chân vào Hollywood".

Tại Trung Quốc, mảng kinh doanh giải trí của tỷ phú Wang cũng trải rộng khắp từ các rạp phim đến hãng phim và công viên mô phỏng. Giới phân tích dự báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ thành thị trường có doanh số phòng vé lớn nhất thế giới trong những năm tới. Doanh thu của ngành này có thể tăng 46% so với năm trước, lên 51,3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 7,8 tỷ USD).

Nhờ sự tăng trưởng mạnh của mảng kinh doanh giải trí mà đế chế Dalian Wanda của tỷ phú Wang Jianlin hiện có 634 tỷ Nhân dân tệ tài sản, doanh thu năm 2015 đạt 290 tỷ Nhân dân tệ với bất động sản là mảng kinh doanh lớn nhất. Nhờ làm ăn khấm khá, tài sản của tỷ phú Wang trong năm qua cũng đã tăng hơn 12 tỷ USD và hiện tổng tài sản của ông đã cán mốc 31 tỷ USD.

 

Theo Kiều Châu

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên