MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú thế giới mất gần 200 tỷ USD trong tuần giao dịch đầu năm

09-01-2016 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Tổng cộng trong tuần qua chỉ số MSCI All Country World Index đã giảm tới 6,2%. Chỉ số S&P 500 giảm 6%, trong khi Dow Jones mất tổng cộng hơn 1.000 điểm.

Tổng tài sản của 400 tỷ phú giàu nhất thế giới đã sụt giảm 194 tỷ USD trong tuần này, sau khi thị trường chứng khoán khởi đầu năm mới 2016 bằng cú lao dốc của Trung Quốc cũng như giá dầu.

Theo số liệu từ chỉ số Bloomberg Billionaires Index, có tới 47 người mất ít nhất 1 tỷ USD trong tuần tồi tệ nhất của chứng khoán Mỹ kể từ năm 2011. So với mức giảm 29 tỷ USD của 5 ngày giao dịch đầu tiên của năm 2015, con số cao gấp 7 lần.


Tài sản của 400 người giàu nhất trong năm 2015 và 2016

Tài sản của 400 người giàu nhất trong năm 2015 và 2016

Tổng cộng 400 tỷ phú có tổng tài sản 3.700 tỷ USD, so với mức hơn 4.000 tỷ USD khi năm 2015 kết thúc.

Nhà sáng lập Jeff Bezos của Amazon.com (vốn là người có thêm nhiều tiền nhất trong năm 2015) lại là người mất nhiều tiền nhất. Tài sản ròng của ông giảm 5,9 tỷ USD trong khi cổ phiếu của Amazon mất hơn 10%. Bezos hiện là người giàu thứ 4 thế giới với tài sản 53,7 tỷ USD.

Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới với tài sản 79,2 tỷ USD, giảm 4,5 tỷ USD trong tuần. Tỷ phú người Tây Ban Nha Amancio Ortega “đánh rơi” 3,4 tỷ USD, với tài sản còn 69,5 tỷ USD.

 

Tổng cộng trong tuần qua chỉ số MSCI All Country World Index đã giảm tới 6,2%. Chỉ số S&P 500 giảm 6%, trong khi Dow Jones mất tổng cộng hơn 1.000 điểm.

Chỉ có 11 người chứng kiến tài sản tăng lên trong tuần, trong đó có 5 người thừa kế chuỗi siêu thị Wal-Mart.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên