MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú thế giới “thắng đậm” trong năm 2013

02-01-2014 - 19:33 PM | Tài chính quốc tế

Khi các thị trường trên toàn thế giới đóng cửa phiên 31/12/2013, tổng tài sản ròng của các tỷ phú giàu nhất thế giới ở mức 3.700 tỷ USD, theo thống kê của Bloomberg.

Tổng tài sản của các tỷ phú nằm trong danh sách 300 tỷ phú giàu nhất hành tinh được hãng tin Bloomberg thống kê (Bloomberg Billionaires Index) đã tăng thêm 524 tỷ USD trong năm 2013.

Khi các thị trường trên toàn thế giới đóng cửa phiên 31/12/2013, tổng tài sản ròng của các tỷ phú giàu nhất thế giới ở mức 3.700 tỷ USD, theo thống kê của Bloomberg. Với nhóm cổ phiếu công nghệ tăng 28% trong cả năm, tài sản của các tỷ phú hoạt động trong ngành này tăng mạnh nhất. Chỉ có 70/300 tỷ phú bị thua lỗ.

Bill Gates – nhà sáng lập kiêm chủ tịch của tập đoàn Microsoft – có tài sản tăng mạnh nhất trong năm nay. Tài sản của tỷ phú 58 tuổi tăng 15,8 tỷ, lên 78,5 tỷ USD. Cổ phiếu của Microsoft đã tăng tổng cộng 40%. Hôm 16/5, Gates lấy lại danh hiệu người giàu nhất thế giới từ tay tỷ phú người Mexico Carlos Slim. 

Phần lớn tài sản của ông được giữ ở Cascade Investment LLC, công ty đầu tư mà thông qua đó Bill Gates sở hữu cổ phần của hơn 30 công ty niêm yết hay chuỗi khách sạn Four Seasons Hotels và Corbis Corp. Chỉ có 1/4 tài sản của Gates nằm trong Microsoft. Năm 2013, ông cũng quyên góp 28 tỷ USD cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation.

Sheldon Adelson, người sáng lập tập đoàn casino lớn nhất thế giới Las Vegas Sands Corp., là tỷ phú có tài sản tăng mạnh thứ hai trong năm 2013. Tài sản của ông tăng thêm 14,4 tỷ USD trong khi cổ phiếu của hãng tăng 71%. 

Carlos Slim mất 1,4 tỷ USD trong năm 2013. Cổ phiếu của America Movil SAB – công ty điện thoại lớn nhất châu Mỹ - giảm 12% trong 3 tháng cuối năm sau khi Quốc hội Mexico thông qua dự luật bất lợi cho ông. 

Năm 2013, Bloomberg News phát hiện 109 tỷ phú chưa từng xuất hiện trong các bảng xếp hạng trong nước cũng như quốc tế. Trong số đó có Lynsi Torres – nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất của nước Mỹ. 
Có thêm 65 tỷ USD, tài sản của Elon Musk tăng 223% trong năm 2013 và ông trở thành tỷ phú tự thân có tài sản tăng mạnh nhất trong năm. Cổ phiếu của Tesla Motors Inc., tăng hơn 4 lần. 

Mark Zuckerberg là tỷ phú công nghệ có tài sản tăng mạnh nhất. Cổ phiếu Facebook tăng hơn gấp đôi giúp tỷ phú trẻ tuổi kiếm thêm 12,4 tỷ USD. 

Eike Batista là tỷ phú mất nhiều nhất trong năm 2013 với tài sản sụt giảm 12 tỷ USD. OGX Petroleo & Gas Participacoes SA – tập đoàn dầu mỏ đã giúp ông trở thành người giàu nhất Brazil, nộp đơn phá sản hồi tháng 10. 

Li Ka-Shing vẫn là tỷ phú giàu nhất châu Á với tài sản 30,2 tỷ USD. Tỷ phú 85 tuổi hiện đang kiểm soát công ty đầu tư xây dựng Cheung Kong Holdings Ltd. và tập đoàn Hutchison Whampoa Ltd.

Tỷ phú châu Á kiếm được nhiều tiền nhất năm 2013 là ông trùm casino người Macau Lui Che Woo với tài sản tăng thêm 14,2 tỷ USD. 

Ngôi vị giàu nhất Trung Quốc đã đổi chủ. Tháng 8, tỷ phú hoạt động trong ngành đồ uống Zong Qinghou bị vượt qua bởi ông trùm bất động sản và giải trí Wang Jianlin sau khi hồ sơ pháp lý cho thấy số tài sản trong các ngành không liên quan đến bất động sản có giá trị lớn hơn ước tính ban đầu. 
Tadashi Yanai  - Chủ tịch của Fast Retailing Inc. – là người giàu nhất Nhật Bản với tài sản 20,9 tỷ USD. Tài sản của ông tăng 66%. 

Amancio Ortega vẫn là người giàu nhất châu Âu với cổ phiếu Inditex tăng 14%. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên